COVID-19: Có 220 ca bệnh, Paraguay quyết đóng cửa trường học đến tháng 12

Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez hôm qua tuyên bố các trường học ở nước này sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 12.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

- Bộ Quốc phòng Nga hôm qua, 27/4, xác nhận đã có 2.090 ca mắc COVID-19 trong số các quân nhân, học viên và nhân viên dân sự.

Cụ thể, từ tháng 3 đến ngày 26/4, đã có 874 quân nhân dương tính với SARS-CoV-2.

971 trường hợp khác là các học viên trong các học viện quân sự. Và 245 trường hợp còn lại là nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng.

Phần lớn các bệnh nhân đều không có triệu chứng.

Trong vài tuần qua, đã có không ít báo cáo về sự bùng phát dịch COVID-19 trong các học viện quân sự, bao gồm cả các binh sĩ tham gia diễn tập ở Moscow cho Ngày Chiến thắng 9/5.

Tuần trước, ông Alexander Fisun - người đứng đầu Học viện Quân y Kirov danh tiếng ở Moscow đã bị sa thải vì không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

- Một ngôi làng ở bang miền Nam Kerala (Ấn Độ) mới đây đã nảy ra sáng kiến phát 10.000 chiếc ô cho cư dân để duy trì “giãn cách xã hội”.

Cụ thể, chính quyền địa phương cho biết người dân có thể mở ô khi đứng cạnh nhau để đảm bảo giãn cách ít nhất 1m.

Kerala là tiểu bang đầu tiên ở Ấn Độ báo cáo có ca mắc COVID-19.

Tiểu bang này hiện có 458 ca bệnh, với 4 ca tử vong.

- Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez hôm qua tuyên bố các trường học ở nước này sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 12.

Ông Benitez cho biết dù có bằng chứng khoa học chứng minh trẻ em ít bị ảnh hưởng bởi virus, nhưng chính phủ vẫn có nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe công dân.

“Chúng tôi biết quyết định này là chưa từng có”, Benitez nói. “Tôi muốn yêu cầu sự hợp tác, chủ yếu là từ phụ huynh và từ ngành giáo dục.”

Trước đó, chính quyền Paraguay đã đẩy mạnh đào tạo giáo viên ứng dụng công cụ học trực tuyến.

Ở những khu vực không phổ biến mạng Internet, cơ quan giáo dục sẽ phát sách và tài liệu học tập cho học sinh.

Paraguay hiện có 228 ca mắc COVID-19 với 9 ca tử vong.

- Chính quyền Argentina hôm qua tuyên bố cấm toàn bộ hoạt động bán vé máy bay thương mại đến ngày 1/9. Đây là một trong những lệnh hạn chế đi lại phòng dịch COVID-19 nghiêm khắc nhất thế giới.

Cụ thể, việc bán và mua vé máy bay thương mại đến, đi từ Argentina hoặc vé máy bay thương mại nội địa đều sẽ bị đình chỉ.

Nghị định được thông qua bởi Cục Hàng không Dân dụng Quốc gia, nhưng sau đó vấp phải sự phản đối của ngành hàng không nước này, vì cho rằng biện pháp hạn chế mới sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh thu của các hãng hàng không và sân bay.

- New Zealand đã hạ mức cảnh báo dịch COVID-19 từ mức 4 xuống mức 3, đồng thời kết thúc giai đoạn cách ly toàn xã hội.

Dự kiến 400.000 công dân nước này sẽ sớm trở lại làm việc.

Một số hàng quán bán đồ mang về sẽ được mở cửa. Người dân được phép câu cá, lướt sóng và bơi lội.

Minh Hạnh

Theo CNN, Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/covid19-co-220-ca-benh-paraguay-quyet-dong-cua-truong-hoc-den-thang-12-1649808.tpo