Covid-19: Chính quyền ông Biden muốn có cuộc điều tra nguồn gốc 'quyết liệt và rõ ràng' ở Trung Quốc

Ngày 27/1, người phát ngôn nhà trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ muốn có một cuộc điều tra quốc tế 'quyết liệt và rõ ràng' về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc.

Người phát ngôn nhà trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ muốn có một cuộc điều tra quốc tế 'quyết liệt và rõ ràng' về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc. (Nguồn:AP)

Người phát ngôn nhà trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ muốn có một cuộc điều tra quốc tế 'quyết liệt và rõ ràng' về nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc. (Nguồn:AP)

Phát biểu với các phóng viên, bà Jen Psaki nhấn mạnh, "bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu kỹ" cách virus SARS-CoV-2 xuất hiện và lây lan trên toàn thế giới.

Trước đó, ngày 18/1, Washington từng kêu gọi Bắc Kinh cho phép nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - đang có mặt tại Trung Quốc - được phỏng vấn những người chăm sóc, những bệnh nhân đã khỏi bệnh và nhân viên phòng thí nghiệm tại thành phố Vũ Hán, hành động này đã vấp phải sự chỉ trích của Bắc Kinh.

Đến nay, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,1 triệu người trong tổng số hơn 101 triệu ca nhiễm bệnh trên toàn cầu. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 26 triệu người mắc bệnh, trong đó, có tới gần 439.000 ca tử vong.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-chinh-quyen-ong-biden-muon-co-cuoc-dieu-tra-nguon-goc-quyet-liet-va-ro-rang-o-trung-quoc-135088.html