Covid-19 cắt giảm tuổi thọ người dân nhiều nước châu Âu

Gánh nặng chi phí y tế gia tăng, tuổi thọ con người suy giảm, sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên... là những hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kéo dài gần 3 năm đối với người dân châu Âu.

Đó là những thông tin được nhấn mạnh trong báo cáo “Tổng quan Y tế châu Âu năm 2022” của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế châu Âu (OECD) công bố hôm qua (5/12).

Đeo khẩu trang ngừa Covid-19 ở Pháp. Ảnh: Le Monde.

Đeo khẩu trang ngừa Covid-19 ở Pháp. Ảnh: Le Monde.

Báo cáo “Tổng quan Y tế châu Âu năm 2022” của OECD nhấn mạnh đại dịch Covid-19 khiến chi phí y tế tăng mạnh tại châu Âu nói chung và Pháp nói riêng. Theo số liệu thống kê, riêng tại Pháp, ngân sách dành cho y tế năm 2021 tiếp tục tăng thêm 8%, mức cao nhất trong 30 năm qua, lên hơn 360 tỷ euro, chiếm khoảng 12,4% GDP của Pháp và đứng thứ 2 châu Âu, chỉ sau Đức. Phần lớn ngân sách tăng thêm đã được sử dụng cho các chiến dịch xét nghiệm, tiêm phòng vaccine và điều trị các ca mắc Covid-19.

Tác động thứ hai của dịch Covid-19 là khiến tuổi thọ của người dân suy giảm. Tính đến tháng 10/2022, đã có hơn 1,1 triệu công dân châu Âu chết vì Covid-19, kéo tuổi thọ trung bình tại châu Âu đã giảm 1 năm so với trước đại dịch và là mức giảm mạnh nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Mức giảm tuổi thọ trung bình cao nhất thuộc về các nước Trung và Đông Âu như Bungaria giảm 3,7 năm, Slovakia giảm 3 năm hay Romania giảm 2,7 năm.

Dù là quốc gia có nền y học tiến tiến, Pháp vẫn có số người tử vong cao thứ hai tại EU với khoảng 171.000 ca, xếp sau Italy và tuổi thọ trung bình của người dân Pháp cũng giảm 0,5 tuổi trong giai đoạn 2019 - 2021.

Một hậu quả nặng nề khác của dịch Covid-19 là khiến sức khỏe tinh thần của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên đi xuống tại hầu hết các nước thành viên EU. Sau các đợt phong tỏa, tỷ lệ thanh niên Pháp trong độ tuổi từ 18-24 có các biểu hiện bị trầm cảm đã tăng gần như gấp hai. Tỷ lệ người trưởng thành bị trầm cảm có thời điểm lên đến 20% và cho đến nay vẫn đứng ở mức cao với 13,5%.

Dịch bệnh Covid-19 cũng khiến các hoạt động vận động thể chất của người dân Pháp bị ảnh hưởng. Các cuộc thăm dò trong đợt phong tỏa đầu tiên tại Pháp diễn ra vào tháng 3/2020 cho thấy, 40% người dân phải dừng thói quen thể dục thể thao trong khi 59% cho biết gắn liền với màn hình điện tử không có lợi cho sức khỏe.

Ngoài ra, dịch bệnh cũng làm gián đoạn các hoạt động chăm sóc sức khỏe thường xuyên như đi sàng lọc, phát hiện ung thư hay phẫu thuật tự nguyện. Tại Luxembourg, CH Séc, Bỉ, Pháp hay Đan Mạch, hơn 40% người dân mắc bệnh mãn tính đã phải hủy các cuộc thăm khám định kỳ.

Báo cáo của OECD cũng bày tỏ lo ngại về tâm lý có phần chủ quan của người dân trong việc đi tiêm mũi vaccine tăng cường thứ hai và tiêm phòng cúm mùa trước nguy cơ bùng phát trở lại của các dịch bệnh liên quan đến đường hô hấp trong các kỳ nghỉ lễ cuối năm sắp tới./.

Mạnh Hà/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/covid-19-cat-giam-tuoi-tho-nguoi-dan-nhieu-nuoc-chau-au-post988748.vov