Covid-19: Campuchia, Thái Lan trải qua 'thứ hai đen tối'

Campuchia hôm 3-5 công bố thêm 841 ca nhiễm, mức tăng hằng ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 15.361 ca.

Trong số những ca nhiễm mới, phần lớn được ghi nhận tại thủ đô Phnom Penh với 525 ca. Trong khi đó, số ca tử vong cũng đã thêm 4 ca, lên tổng cộng 106 ca.

Trước đó, vào tối 2-5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố không có lý do để gia hạn lệnh phong tỏa ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, ngoại trừ một số khu vực rủi ro cao.

Lệnh phong tỏa hiện tại dự kiến kết thúc vào ngày 5-5. Tuy nhiên, theo báo Khmer Times, kế hoạch này có thể đang bị đặt dấu chấm hỏi.

Nước đi tiếp theo sẽ được triển khai sau khi giới chức Phnom Penh cung cấp thông tin chi tiết về 525 ca nhiễm mới nêu trên, chẳng hạn như những ca này được ghi nhận ở đâu và có bao nhiêu trong số này được phát hiện bên ngoài vùng đỏ - những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Covid-19.

Campuchia hôm 3-5 thông báo thêm 841 ca nhiễm và 4 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Campuchia hôm 3-5 thông báo thêm 841 ca nhiễm và 4 ca tử vong vì Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan hôm 3-5 thông báo thêm 31 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng kỷ lục sau 24 giờ, lên tổng cộng 276 ca. Tổng số ca nhiễm cũng đã tăng lên 71.025 ca, bao gồm 2.041 ca mới.

Sau khi kiểm soát phần lớn đại dịch trong suốt gần 1 năm nhờ các biện pháp phong tỏa và thắt chặt biên giới nghiêm ngặt, Thái Lan đối mặt với sự gia tăng mạnh mẽ của số ca nhiễm kể từ khi làn sóng lây nhiễm thứ 3 khởi phát vào đầu tháng 4.

Làn sóng lây nhiễm mới, trong đó có biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu ở Anh, đến giờ đã chiếm hơn 50% tổng số ca nhiễm và tử vong kể từ khi đại dịch khởi phát tại Thái Lan, theo Reuters.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 3 nguy hiểm hơn so với 2 làn sóng lây nhiễm trước đó. Ảnh: Reuters

Covid-19 sắp đạt đỉnh tại Ấn Độ?

Với 368.147 ca nhiễm mới sau 24 giờ, Ấn Độ tính đến ngày 3-5 đã ghi nhận tổng cộng gần 20 triệu ca. Đây là ngày thứ 12 liên tiếp quốc gia này tăng hơn 300.000 ca nhiễm/ngày. Số ca tử vong cũng tăng thêm 3.417 ca, lên tổng cộng 218.959 ca.

Theo nhóm khoa học gia cố vấn cho chính phủ Ấn Độ, Covid-19 có thể đạt đỉnh tại quốc gia này trong giai đoạn từ ngày 3-5 đến ngày 5-5, sớm hơn 1 chút so với ước tính trước đây.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-campuchia-thai-lan-trai-qua-thu-hai-den-toi-20210503152344246.htm