Covid-19: Ca tử vong tại Ấn Độ giảm 50% so với đỉnh dịch, số ca mắc ở Canada có thể tăng lên 8.000/ngày

Số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Độ tiếp tục ở dưới ngưỡng 50.000 ca trong vài ngày qua. Như vậy, tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á hiện đã giảm 50% so với mức đỉnh điểm vào giữa tháng 9.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, ngày 31/10 đã ghi nhận thêm 48.268 ca Covid-19 mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc bệnh lên thành 8,13 triệu người, trong đó có 121.641 trường hợp tử vong.

Số ca dương tính đang được điều trị đã tiếp tục giảm xuống còn 582.649 ca, trong khi hơn 7,43 triệu người đã được chữa khỏi. Tỷ lệ bình phục trên cả nước tăng lên 91,4%.

Số ca mắc Covid-19 theo ngày tại Ấn Độ tiếp tục ở dưới ngưỡng 50.000 ca trong vài ngày qua. Như vậy, tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở quốc gia Nam Á hiện đã giảm 50% so với mức đỉnh điểm vào giữa tháng 9. Sự sụt giảm này diễn ra mạnh hơn sự gia tăng cả về số ca nhiễm lẫn số ca tử vong trong thời gian dẫn đến đỉnh dịch.

Theo đó, số ca nhiễm Covid-19 trung bình trong 7 ngày tại Ấn Độ ở mức 47.216 ca/ngày hôm 29/10, bằng khoảng một nửa so với lúc đỉnh điểm vào ngày 17/9 với 93.735 ca/ngày. Không chỉ vậy, số ca tử vong theo ngày do Covid-19 còn giảm mạnh hơn, với số người tử vong trung bình trong 7 ngày lúc đỉnh điểm là 1.176 người/ngày vào ngày 19/9. Đến ngày 29/10, con số này đã giảm hơn 50% xuống còn 543 người/ngày.

Trong khi đó, dịch bệnh tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ đang chứng kiến chiều hướng bùng phát mạnh. Kể từ ngày 28/10, New Delhi đã ghi nhận hơn 5.000 ca/ngày, mức cao nhất kể từ khi đại dịch nổ ra. Đây dường như là dấu hiệu cho thấy thủ đô của Ấn Độ có thể đang chứng kiến làn sóng COVID-19 thứ ba.

Hôm 30/10, New Delhi đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất từ trước đến nay với 5.891 ca trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên thành 381.644 người.

Ngày 30/10, Chính phủ Canada dự báo, số ca mắc Covid-19 ở nước này có thể tăng lên 8.000 ca/ngày vào đầu tháng 12 tới. Theo dự báo này, nếu người dân Canada giảm 25% tần suất tiếp xúc, con số đó sẽ giảm xuống dưới 2.000.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam kêu gọi người dân Canada hạn chế tiếp xúc, duy trì giãn cách xã hội ở các địa điểm công cộng. Theo bà Tam, nếu người dân Canada giảm 25% tần suất tiếp xúc trực tiếp sẽ giúp kiểm soát đại dịch ở hầu hết các khu vực trên cả nước.

Ngoài ra, bà Tam cũng khuyến nghị cần có thêm các biện pháp hạn chế và đóng cửa trong các khu vực đang gia tăng số ca mắc Covid-19.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn về y tế công cộng - đặc biệt là việc giữ khoảng cách và giảm tiếp xúc gần với người khác.

Hiện Canada đã ghi nhận 10.110 trường hợp tử vong trong tổng số 231.999 ca mắc Covid-19.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-ca-tu-vong-tai-an-do-giam-50-so-voi-dinh-dich-so-ca-mac-o-canada-co-the-tang-len-8000ngay-127766.html