Covid-19 'bùng phát', nơi siêu giàu chưa phong tỏa mà như 'thành phố ma'

Quang cảnh vắng lặng, thậm chí những con đường vốn đông đúc nay không một bóng người.

Ở Việt Nam, trong số 48 ca dương tính với Covid-19, có một số ca bay về từ London, Anh. Những ngày trước, thành phố London cũng đông đúc nhưng khi số du khách sụt giảm thì thành phỗ cũng thay đổi.

Ở Việt Nam, trong số 48 ca dương tính với Covid-19, có một số ca bay về từ London, Anh. Những ngày trước, thành phố London cũng đông đúc nhưng khi số du khách sụt giảm thì thành phỗ cũng thay đổi.

Vào ngày thứ 6, London thường đông đúc và nhộn nhịp nhưng nay thì đường phố vắng vẻ.

Ảnh chụp vào sáng thứ 6 (13/3) tại trung tâm London cho thấy những con đường thường chật cứng người đi lại, nay khách du lịch và người mua sắm không thấy đâu.

Chỉ có một số hành khách đang chờ tàu ở các bến.

Các địa điểm thu hút đông du khách như Nhà hát Quốc gia, Phố Regent, Rạp xiếc Piccadilly, và Tháp London cũng không có du khách nào lui đến.

Một sự kiện thu hút khoảng 50.000 người tham gia vào Chủ nhật tuần này cũng đã bị hủy.

Một con phố vắng lặng ở trung tâm London. Nhiều người cứ ngỡ đang ở nơi phong tỏa nhưng thực tế London hay Anh chưa phong tỏa bất cứ nơi nào.

Dòng phương tiện ô tô không hề thấy, nhiều nơi chìm vào yên lặng.

Quang cảnh bên trong một chiếc xe buýt ở London sáng thứ 6 (12/3), không có một hành khách nào.

Trước đây, những khu vực này rất đông người nhất là khách du lịch thì nay khá rảnh.

Một toa tàu điện vắng khách vì nhiều người không dùng phương tiện công cộng hoặc chọn làm ở nhà.

Dường như nơi đông nhất là siêu thị, cửa hàng thực phẩm, nhiều người xếp hàng để mua khiến cho các kệ hàng trống trơn.

Theo Nghi Dung/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/covid-19-bung-phat-noi-sieu-giau-chua-phong-toa-ma-nhu-thanh-pho-ma-1354661.html