COVID-19: Bác sĩ Pakistan tuyệt thực, ông Trump bất ngờ bỏ họp báo

Sau hơn một tháng duy trì họp báo hàng ngày về dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 25/4, đã không xuất hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico

- Bộ Y tế Anh hôm 25/4 cho biết đã ghi nhận thêm 4.193 ca mắc COVID-19, giảm so với mức 5.386 ca của một ngày trước đó.

Thêm 813 ca tử vong vì COVID-19 được ghi nhận, đưa tổng số ca tử vong ở Anh vượt mốc 20.000.

Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Anh chỉ tính những trường hợp tử vong trong bệnh viện, nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão.

- Khoảng 30 bác sĩ và y tá ở Punjab (Pakistan) đã biểu tình bằng cách tuyệt thực vì không được cung cấp đủ khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ khác khi điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Những người biểu tình vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện, đồng thời thay phiên nhau ngồi chầu chực bên ngoài cơ quan y tế.

Theo Hiệp hội Bác sĩ trẻ ở Punjab, đã có hơn 150 bác sĩ Pakistan dương tính với SARS-CoV-2.

Một số bác sĩ và y tá đã qua đời, bao gồm một bác sĩ 26 tuổi vừa bắt đầu đi làm.

- Tây Ban Nha có thể sẽ tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa, và cho phép người dân ra đường tập thể dục từ ngày 2/5 nếu các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tiếp tục mang lại kết quả tích cực.

Trước đó, lệnh phong tỏa ban hành ngày 14/3 đã được gia hạn đến ngày 9/5. Mới đây, chính quyền Tây Ban Nha đã cho phép trẻ em dưới 14 tuổi được ra đường mỗi ngày một tiếng.

- Số ca mắc COVID-19 trên tàu du lịch Costa Atlantica của Ý đã lên đến 148 ca, tương đương gần một phần tư trong số 623 thành viên thủy thủ đoàn.

Tàu Costa Atlantica hiện đang cập cảng phía Tây Nhật Bản, và không có hành khách trên tàu.

Trước đó, con tàu từng đến cảng phía Nam Nagasaki để sửa chữa vào tháng Một.

Công ty điều hành tàu Costa Atlantica lần đầu tiên thông báo về các ca bệnh COVID-19 vào cuối tuần trước. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đã được xét nghiệm ngay sau đó.

- Sau hơn một tháng duy trì họp báo hàng ngày về dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 25/4, đã không xuất hiện, vì các cố vấn lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử nhiệm kì tới.

Trong những tuần gần đây, ông Trump thường xuyên bị chỉ trích vì đưa ra những lời khuyên y tế chưa được chứng minh, như “ánh nắng mặt trời, chất tẩy và thuốc sốt rét có thể điều trị COVID-19”.

Hôm thứ Sáu, ông Trump khiến các phóng viên ngạc nhiên khi không trả lời bất cứ câu hỏi nào, và rời khỏi phòng họp sau cuộc họp ngắn bất thường, chỉ kéo dài 22 phút.

- Bộ trưởng Y tế Israel Yaakov Litzman đã thông báo với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng ông sẽ từ chức.

Trước đó, ông Litzman phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề vì phản ứng chậm trước đại dịch COVID-19.

Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Israel, ông Litzman vẫn cho phép các nhà tắm công cộng và giáo đường hoạt động bình thường.

Minh Hạnh

Theo CNN, Guardian

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/covid19-bac-si-pakistan-tuyet-thuc-ong-trump-bat-ngo-bo-hop-bao-1648657.tpo