Covid-19: Ba người phụ nữ đánh nhau giành giấy vệ sinh trong siêu thị Úc

Cảnh sát Úc đang điều tra vụ ẩu đả trong siêu thị Woolworths tại vùng ngoại ô Chullora, cách trung tâm TP Sydney – Úc khoảng 15 km về phía Tây.

Trong đoạn video đăng tải trên Daily Mail hôm 7-3, 3 người phụ nữ đánh nhau vì tranh giành những cuộn giấy vệ sinh khi Úc phải cách ly hàng chục ngàn người vì dịch bệnh Covid-19.

Ba người phụ nữ này trước đó dành hàng giờ để xếp hàng trước cửa siêu thị Woolworths tại vùng ngoại ô Chullora - mở cửa lúc 7 giờ sáng. Hai người - được cho là bà mẹ và cô con gái - chất đầy giấy vệ sinh lên xe đẩy của họ.

Người còn lại sau đó xông tới, cố gắng lấy những cuộn giấy vệ sinh trên xe đẩy của hai mẹ con nọ, dẫn tới ẩu đả.

Ba người phụ nữ đánh nhau vì tranh giành những cuộn giấy vệ sinh. Ảnh: Facebook

Ba người phụ nữ đánh nhau vì tranh giành những cuộn giấy vệ sinh. Ảnh: Facebook

Giấy vệ sinh hết sạch trên kệ của một cửa hàng tại Úc. Ảnh: Facebook

Một nhân viên siêu thị đã nhanh chóng can thiệp. Người phụ nữ cướp đồ liền hỏi: "Anh đùa hả?" rồi chỉ tay vào con gái của người phụ nữ kia và nói: "Tôi không đánh cô ta mà cô ta đánh tôi... Tôi chỉ muốn lấy một cuộn giấy vệ sinh".

Cảnh sát TP Bankstown tuyên bố họ đang xác định danh tính của 2 trong số 3 người phụ nữ liên quan. Quyền thanh tra Andrew New cũng kêu gọi họ ra trình diện cảnh sát. "Bạo lực sẽ không được tha thứ. Bất kỳ ai liên quan đến hành vi này đều có thể mắc tội và phải ra tòa" – ông Andrew nhấn mạnh.

Hôm 4-3, Woolworths trở thành siêu thị đầu tiên ở Úc hạn chế khách hàng mua giấy vệ sinh do cuộc khủng hoảng Covid-19, theo đó mỗi người chỉ được mua tối đa 4 cuộn. Giấy vệ sinh đang bị "cháy hàng" tại Úc, khiến nhà sản xuất giấy vệ sinh lớn nhất của Úc, Kimberly-Clark, tăng tốc dây chuyền sản xuất 24/24. Nhiều gia đình Úc lo ngại các siêu thị đóng cửa hoàn toàn nên tích trữ giấy vệ sinh.

Tuần trước, Thủ tướng Úc Scott Morrison thừa nhận thế giới có dấu hiệu sắp bước vào "giai đoạn đại dịch Covid-19". Ông yêu cầu các giám đốc của Woolworths và Coles chú ý đến nhu cầu của người dân. Các "ông lớn" siêu thị tại Úc thừa nhận họ bắt đầu tích trữ giấy vệ sinh, khăn giấy và thuốc Panadol cùng với những thực phẩm có hạn sử dụng dài.

Người dân Úc đổ xô tới siêu thị Coles mua giấy vệ sinh. Ảnh: Facebook

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-ba-nguoi-phu-nu-danh-nhau-gianh-giay-ve-sinh-trong-sieu-thi-uc-20200307195922805.htm