Covid-19: Ấn Độ gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc, Ai Cập áp dụng biện pháp mạnh tay hơn

Tối 17/5, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cho đến ngày 31/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Giai đoạn phong tỏa thứ 4 này đã tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Ấn Độ ngày 17/5 ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong 24 giờ qua. Ảnh chụp nhân viên y tế kiểm tra nhiệt độ đối với người nhập cư và người vô gia cư ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: The Hindu)

Theo sắc lệnh của Bộ Nội vụ Ấn Độ, tất cả các chuyến bay nội địa, đường sắt đô thị, trường học, khách sạn và nhà hàng sẽ tiếp tục bị cấm trên phạm vi toàn quốc, bên cạnh các hoạt động tụ họp tôn giáo, chính trị, xã hội, văn hóa, giải trí…

Tuy nhiên, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xe chở khách và xe buýt di chuyển giữa các bang với sự đồng ý của nhà chức trách liên quan. Các sân vận động và khu phức hợp thể thao cũng được phép mở cửa trở lại nhưng không có khán giả.

Các bang sẽ tự quyết về việc phân định các khu vực màu đỏ, màu xanh và màu cam cũng như những vùng cách ly và vùng đệm dựa trên số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ.

Lệnh giới nghiêm sẽ tiếp tục được áp dụng từ 19h hôm trước đến 7h hôm sau.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục với 4.987 trường hợp trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân ở nước này vượt quá 90.000 người tính đến sáng 17/5. Bất chấp tình trạng đáng lo ngại, Chính phủ Ấn Độ vẫn từng cho phép bước nối loại các hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, tại Ai Cập, Thủ tướng Mostafa Madbouly ra thông báo mới cho biết, quốc gia Bắc Phi này sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiềm chế đại dịch Covid-19, trong đó có quyết định kéo dài thời gian giới nghiêm vào ban đêm trong kỳ nghỉ lễ Eid El-Fitr sắp tới.

Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Madbouly cho hay, lệnh giới nghiêm mới sẽ được áp dụng trên toàn quốc kể từ 17h hôm trước cho tới 6h hôm sau, kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ Eid El-Fitr của người Hồi giáo từ ngày 24-29/5.

Tất cả các nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi biển và công viên sẽ bị đóng cửa hoàn toàn trong giai đoạn này. Ngoài ra, các dịch vụ giao thông công cộng cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Trước đó, Bộ Y tế Ai Cập thông báo, quốc gia này sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng các “lều dã chiến” tại một bệnh viện ở thủ đô Cairo để cách ly và sàng lọc những người bị nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 nhằm tránh nguy cơ quá tải tại cơ sở điều trị.

Bộ trưởng Y tế Hala Zayed khẳng định, các thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm sẽ được trang bị đầy đủ tại những “lều dã chiến” này nhằm đảm bảo dịch vụ y tế nhanh chóng.

(theo Reuters, Times of India)

Mai Khanh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/covid-19-an-do-gia-han-lenh-phong-toa-toan-quoc-ai-cap-ap-dung-bien-phap-manh-tay-hon-115763.html