COVID-19: Ấn Độ ghi nhận 4.000 người chết, Trung Quốc có ca nhiễm cộng đồng

Ấn Độ ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 4.000 người chết vì COVID-19, trong khi đó Trung Quốc có ca nhiễm bệnh trong cộng đồng đầu tiên sau 3 tuần.

Hôm 14/5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 4.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận hơn 4.000 người chết do COVID-19. Qua đó, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ lên 262.317 người.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 343.144 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm nCoV tại Ấn Độ là hơn 24 triệu người. Chỉ trong tuần này, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và 16.000 ca tử vong. Nước này hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Ấn Độ ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận hơn 4.000 người chết do COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận hơn 4.000 người chết do COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Hôm 13/5, Ấn Độ cho biết các nhà sản xuất vaccine trong nước ước tính có thể cung cấp hơn 2 tỷ liều vaccine COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Việc có được hơn 2 tỷ liều vaccine cũng có nghĩa gần như toàn bộ dân số trưởng thành của Ấn Độ sẽ có cơ hội được tiêm.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang chìm trong khủng hoảng dịch bệnh, khi liên tục ghi nhận trên 300.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày từ hôm 22/4. Điều đó khiến bệnh viện quá tải, trang thiết bị y tế thiếu thốn, lò hỏa táng không đủ chỗ.

Trong khi đó, hôm 14/5, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo có thêm 7 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, trong đó có một số ca nhiễm cộng đồng đầu tiên trong hơn 3 tuần.

Hai ca nhiễm trong cộng đồng xuất hiện tại tỉnh An Huy. Các ca nhiễm này đánh dấu lần đầu Trung Quốc đại lục có ca mắc trong cộng đồng kể từ hôm 20/4. Tại thời điểm đó, Trung Quốc có 2 ca nhiễm cộng đồng ở tỉnh Vân Nam.

Năm trường hợp nhiễm bệnh khác được công bố hôm nay là các ca bệnh nhập khẩu. Hôm 13/5, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cũng đã báo cáo 9 trường hợp mắc COVID-19, tất cả đều là ca bệnh nhập khẩu.

Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng lên 90.815, trong đó có 4.636 người chết.

Kông Anh (Nguồn: Channel News Asia)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/covid-19-an-do-ghi-nhan-4-000-nguoi-chet-trung-quoc-co-ca-nhiem-cong-dong-ar612274.html