Courtois chế nhạo Barca như những gã hề

Thủ thành Thibaut Courtois của Real Madrid đã có một bình luận táo tợn về kình địch Barcelona sau khi Los Blancos giành chức vô địch La Liga thứ 35 của họ.

Cầu thủ người Bỉ đã đề cập đến chiến thắng 4-0 của Blaugrana trước chính Real Madrid vào tháng 3 và tuyên bố rằng họ như những gã hề khi ăn mừng như một chiến thắng danh hiệu.

Real Madrid đánh bại Espanyol 4-0 tại Santiago Bernabeu để đảm bảo chức vô địch. Phát biểu sau chiến thắng, Courtois nói với Moviestar: "Khoảnh khắc quan trọng đến sau trận El Clasico. Barca họ ăn mừng như thể họ vừa giành được danh hiệu, như thể rằng họ đã trở lại bằng với đẳng cấp của chúng tôi.

Nhưng chúng tôi đã giữ bình tĩnh để đánh bại Celta trong một trận đấu khó khăn và sau đó là Getafe, những đội bóng vốn luôn khó chơi khi đối đầu. Điều quan trọng là chiến thắng cuối cùng trong một cuộc chơi đường dài chứ không phải thắng có một trận mà ngỡ như vô địch".

Thủ thành người Bỉ hạnh phúc với ngôi vô địch La Liga lần thứ 35 của Real Madrid. Ảnh: CGI.

Thủ thành người Bỉ hạnh phúc với ngôi vô địch La Liga lần thứ 35 của Real Madrid. Ảnh: CGI.

Tuyển thủ Bỉ cũng cho rằng sau thất bại của đội Los Blancos trước Barca là chất xúc tác cho các chiến thắng sau đó. Anh đã sử dụng trận đấu của họ với Sevilla vào tháng 4 làm ví dụ. Đội bóng của Courtois đã lội ngược dòng sau hai bàn thắng bị dẫn trước để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Courtois giải thích: "La Liga là nỗ lực của cả đội. Tất cả chúng tôi đều tấn công và phòng ngự. Ngày hôm đó trước Sevilla rất quan trọng. Khi chúng tôi bị tấn công dồn dập và bị dẫn trước 2-0, chúng tôi đã rất mệt mỏi và suy sụp. Người hâm mộ của Barca thì lại phì cười và phỉ báng chúng tôi. Nhưng chúng tôi cảm ơn những điều đó vì nhờ có những chỉ trích nên Real đã quay lại mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Barcelona hiện đứng ở vị trí thứ ba trên Bảng xếp hạng, kém Real Madrid tới 18 điểm, do chơi ít hơn một trận. Rõ ràng là Barcelona đã có một chiến dịch khó khăn khi họ sẽ kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan đã chứng kiến một sự thay đổi lớn về vận may kể từ khi Xavi Hernandez tiếp quản vị trí huấn luyện từ Ronald Koeman vào tháng 11.

Courtois chế giễu đại kình địch Barca sau khi lên ngôi. Ảnh: CGI.

Gã khổng lồ xứ Catalan đứng thứ 9 tại La Liga khi đó. Bây giờ họ đứng thứ ba và có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai. Blaugrana cũng đã lọt vào tứ kết Europa League, nơi họ bị loại bởi Eintracht Frankfurt. Barcelona sẽ tiếp tục đi trên con đường đi lên và hy vọng sẽ đầu tư vào kỳ chuyển nhượng mùa hè để có thể cạnh tranh với các đối thủ khốc liệt.

Trong khi đó, Real Madrid đã giành được hai danh hiệu mùa này là La Liga và Supercopa de Espana vào tháng 1. Họ cũng có cơ hội vô địch Champions League mùa này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ đối mặt với Manchester City trong trận bán kết lượt về vào ngày 4-5 trên sân nhà Santiago Bernabeu.

Real đã bị dẫn trước bởi đội bóng đến từ Premier League 4-3 sau trận lượt đi tại sân Etihad vào tuần trước. Tuy nhiên, cơ hội cho Courtois và đồng đội lật ngược thế cờ rất lớn khi chỉ cần hơn một bàn thắng, do không còn tính luật bàn thắng sân khách tại Champions League.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/courtois-che-nhao-barca-nhu-nhung-ga-he-post678358.html