'Cột mốc đáng buồn' do số ca tử vong COVID-19 tăng vọt

Phát ngôn viên WHO Margaret Harris cho rằng, hơn một triệu người chết do COVID-19 trên thế giới là 'một cột mốc đáng buồn'. nhiều nạn nhân tử vong nhưng gia đình họ không thể đưa tang.

Theo Worldometers, hiện tại, có 213 213 Quốc gia và vùng lãnh thổ ảnh hưởng bởi COVID-19 với 34.128.089 ca nhiễm và 1.017.838 ca tử vong, 25.388.440 ca đã được chữa khỏi.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 7.442.002 ca nhiễm và 211.634 ca tử vong. Tại Ấn Độ, trong 24h qua, ghi nhận 86.748 ca nhiễm và 1.179 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 6.310.267 và 98.708.

 Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đưa tới điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đưa tới điều trị tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24h qua, Brazil có 952 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 143.962 và 30.618 ca nhiễm COVID-19. Nga có thêm 8.481 ca nhiễm và 177 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 1.176.286 và 20.722.

Tại Châu Phi, Nam Phi là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 674.339 ca nhiễm và 16.734 ca tử vong. Từ hôm nay (1/10), Chính phủ Nam Phi mở biên với tất cả quốc gia Châu Phi.

Tây Ban Nha ghi nhận 11.016 ca nhiễm mới và 177 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 769.188 và 31.791. Pháp có 12.845 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 563.535 và thêm 73 ca tử vong, nâng tổng số lên 31.956 ca.

Tại Anh ghi nhận 453.264 ca nhiễm và 42.143 ca tử vong, tăng lần lượt 7.108 và 71 trường hợp. Tại Trung Đông, Iran được xem là vùng dịch với 26.169 ca tử vong và 457.219 ca nhiễm. Tại Đông Nam Á, Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 311.694 ca nhiễm và 5.504 ca tử vong, tăng lần lượt 2.426 và 58 ca.

Indonesia ghi nhận 287.008 ca nhiễm và 10.740 ca tử vong do COVID-19. Singapore ghi nhận 57.765 ca nhiễm COVID-19 và 23 ca tử vong.

Theo CNN, ngày 30/9, xác định có 2 thành viên thuộc đảng Phong trào 5 sao nhiễm COVID-19 và sau đó đều được xét nghiệm. Nếu ghi nhận thêm ca nhiễm, có thể Quốc hội Italia sẽ tạm thời dừng hoạt động.

Theo The Sydney Morning Herald, từ 8/10 tới, Singapore sẽ mở cửa biên giới Việt Nam và Australia (không bao gồm bang Victoria). Singapore cho rằng, Việt Nam giám sát chặt chẽ và đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của COVID-19 nhưng để được phép nhập cảnh vào Singapore, hành khách đến từ Việt Nam và Australia sẽ phải nộp đơn xin nhập cảnh từ 7-30 ngày trước khi khởi hành.

6h ngày 1/10, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ Liên bang Nga. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, ca mắc mới (BN1095) là chuyên gia người Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Cần Thơ.

Bệnh nhân 1095 (BN1095), nam, 49 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia. Ngày 26/9, bệnh nhân từ Liên bang Nga trên chuyến bay QH9495 từ Liên bang Nga nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay tại đây.

Ngày 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên chuyến bay này, được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu. Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta có 1.010/1.095 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.

Huân Thu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/cot-moc-dang-buon-do-so-ca-tu-vong-covid-19-tang-vot-95418.html