Cột dọc, xà ngang khiến tuyển Việt Nam ôm hận trước người Thái

Hai bàn thắng của Chanathip giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối 23/12 theo một kịch bản ít người ngờ tới.

Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020

Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020

Đoàn quân xứ chùa vàng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng hàng thủ áo đỏ đã chơi tập trung, bịt kín mọi con đường vào khung thành Nguyên Mạnh.

Dù vậy, một sai làm đáng tiếc ở phút 14 của Hồng Duy đã khiến đội bóng áo đỏ bị thủng lưới.

Cầu thủ HAGL bị trượt chân khiến bóng đến được chân Chanathip, tiền vệ này thoát xuống, thủ thành Nguyên Mạnh lao ra nhưng bóng đã đập ngườ anh bay vào lưới.

Bị thua sớm, tuyển Việt Nam buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi hàng công còn đang im tiếng, hàng thủ áo đỏ một lần nữa bị xé toang.

Từ tình huống phản công ở phút 24, Chanathip phối hợp như vẽ với đồng đội trước khi tự mình dứt điểm nâng tỷ số lên thành 2-0.

Những phút cuối hiệp 1, thế trận diễn ra căng thẳng với liên tiếp những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội.

Việt Nam cũng có một cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số nhưng đáng tiếc cú sút phạt của Quang Hải lại đi dội cột dọc.

Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động nhường thế trận cho Việt Nam để đá phòng ngự phản công nhằm bảo toàn lợi thế.

Hàng thủ chặt chẽ của đội bóng áo xanh khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung hành Chatchai và phải dùng nhiều những cú sút xa nhưng cũng không hiệu quả.

Cũng cần nói thêm, may mắn đã không đứng về phía thầy trò ông Park khi Quang Hải một lần nữa đưa bóng trúng khung gỗ ở phút 67.

Cuối trận, Văn Đức dứt điểm sạt cột dọc ở tư thế thuận lợi còn trọng tài từ chố một quả penalty cho độ bóng áo đỏ khi hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Về phần mình, Thái Lan cũng bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nới rộng cách biệt với cú sút phạt đền hỏng ăn của Chanathip ở phút 84.

Dẫu vậy, tỷ số 2-0 là quá đủ để Thái Lan giành lợi thế trước trận lượt về. Người Thái được phép thua tối thiểu vẫn vào chung kết còn Việt Nam buộc phải thắng với cách biệt 3 bàn mới có thể đi tiếp.

Kết quả Việt Nam vs Thái Lan: 0-2

Ghi bàn: Chanathip 14', 24'

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải.

Thái Lan: Chatchai, Tom Bihr, Therathoon, Sarach, Narubadin, Tristian Do, Thitiphan, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ket-qua-viet-nam-vs-thai-lan-ban-ket-luot-di-aff-cup-2020-d536825.html