Cột điện gãy chân, đe dọa người đi đường trên quốc lộ 281 ở Vũ Quang

Cột điện hạ thế nằm ngay lề đường trên quốc lộ 281, đoạn qua thôn Thanh Quang, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã bị gãy chân, chực chờ đổ xuống bất kỳ lúc nào khiến người đi đường bất an.

Cột điện bị gãy, nghiên hẳn ra phía đường.

Chị Nguyễn Thị Hương, nhà ngay cạnh cột điện cho biết, cột điện này bị gãy do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua.

Theo quan sát, vị trí gãy sát chân cột (cách mặt đất khoảng 1m). Phần bê tông tại điểm gãy đã bị vỡ, thép xương cột bị lòi ra, cột điện nghiêng hẳn ra phía đường.

Nếu như không có những dây nhánh chằng néo thì nó có thể đã bị đổ xuống hoàn toàn.

Phần bê tông tại điểm gãy đã bị tách lìa hoàn toàn

Ông Nguyễn Quốc Uy - Trưởng thôn Thanh Quang cho biết: Trên đoạn đường này, lưu lượng người đi lại rất đông. Cột điện bị gãy lại vừa nằm sát đường, vừa sát sân vận động của xóm nên rất nguy hiểm. Vì vậy, ngay khi sự việc xẩy ra, xóm đã báo với ngành điện để có giải pháp khắc phục, thay thế cột mới.

Thép xương cột lòi cả ra ngoài nên nguy cơ cột điện bị đổ xuống là rất cao

“Để tránh những sự việc đáng tiếc xẩy ra, người dân thôn Thanh Quang mong muốn ngành điện Vũ Quang sớm có giải pháp khắc phục”, ông Uy nói thêm.

Sỹ Thông

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/cot-dien-gay-chan-de-doa-nguoi-di-duong-tren-quoc-lo-281-o-vu-quang/202432.htm