Cột điện cao thế 'chình ình' giữa ngõ ở Hà Nội, cản trở hoạt động đi lại của người dân

Thời gian qua, tình trạng cột điện cao thế đứng 'chình ình' ở giữa ngõ 107 Lĩnh Nam (nay là phố Tân Khai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động đi lại của người dân qua tuyến phố này.

 Cột điện cao thế nằm giữa ngõ 107 Lĩnh Nam, cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Cột điện cao thế nằm giữa ngõ 107 Lĩnh Nam, cản trở các phương tiện tham gia giao thông.

Theo khảo sát của phóng viên, trên phố Tân Khai (phường Vĩnh Hưng) có khoảng 4 - 5 cột điện nằm trên lòng đường, thậm chí có cột điện nằm ngay cạnh vạch kẻ đường phân làn. Cùng với đó, ở đoạn trước số nhà 56, một trạm biến áp nhằm nhô ra lòng đường khoảng gần 1m.

Người dân ở đây cho biết, tình trạng này xuất hiện kể từ cuối năm ngoái, "Phố này, trước kia là một con đường nhỏ, cột điện nằm ở vệ sông cũ. Khi đường được mở rộng về phía bờ sông, cột điện thành ra nằm ở vị trí giữa đường", anh N.V.T (49 tuổi), người dân sống trên tuyến bố cho biết.

Kể từ đó đến nay, tuy chưa xuất hiện vụ tai nạn nào liên quan đến cột điện nhưng đã khiến giao thông của người dân đi lại qua đây bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt về ban đêm.

"Để thế này, đêm hôm người dân đi lại, không may có thể bị tai nạn. Hơn nữa, vào giờ cao điểm buổi chiều, trên tuyến đường này cũng thường xảy ra tắc đường", ông Dương Đình Long (54 tuổi), người tham gia giao thông qua tuyến phố cho biết.

Cột điện cao thế nằm giữa đường - đoạn giao giữa phố Tân Khai với ngõ 150 Tân Khai

Trước tình trạng đó, ông Dương Đình Mẫn (59 tuổi, trú tại Tổ 23, phường Vĩnh Hưng) cũng như nhiều hộ dân khác sinh sống, đi lại qua tuyến đường bày tỏ mong muốn, đơn vị phụ trách sớm chuyền dời vị trí cột điện ra khỏi lòng đường, đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại qua đây.

Chia sẻ về thực trạng trên, ông Vũ Tuấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, ngõ 107 Lĩnh Nam thuộc dự án do UBND quận Hoàng Mai đầu tư bằng vốn ngân sách cải tạo, mở rộng trên hiện trạng cũ. Dự án đã làm xong vỉa hè, lòng đường và đưa vào sử dụng.

Trạm biến áp nhô ra lòng đường tới gần 1m, liền kề còn có cột điện nhô ra đường

"Cột điện liên quan đến tuyến điện cao thế, việc di chuyển là trách nhiệm của bên điện lực. Họ vừa hoàn thành trạm biến áp 11kV trên địa bàn phường Vĩnh Hưng và giờ đây đang thi công các tuyến cáp, sau đó mới dịch chuyển những cột điện này", ông Vũ Tuấn Đạt thông tin.

Đối với trạm biến áp trên ngõ (trước số nhà 56), vị Chủ tịch UBND phường cho biết, đây là trạm phân phối điện của HTX Sản xuất dịch vụ tổng hợp Vĩnh Tuy – đơn vị được thành phố cấp giấy phép phân phối điện trên địa bàn phường Vĩnh Hưng. Hiện tại, đã có phương án di chuyển trạm biến áp này.

Được biết, đường từ ngõ 107 Lĩnh Nam (nay là phố Tân Khai) đến Vành đai 2,5 theo quy hoạch dài khoảng 500m. Đây là một phần của tuyến đường BT Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên đi qua chung cư CTI Vĩnh Hoàng.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cot-dien-cao-the-chinh-inh-giua-ngo-o-ha-noi-can-tro-hoat-dong-di-lai-cua-nguoi-dan-20210315171414634.htm