Cột điện bị ngã do mưa lớn khiến hai thanh niên tử vong

Chiều ngày 9/6, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn do điện giật thương tâm khiến hai nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ việc - ảnh Văn Tài

Hiện trường vụ việc - ảnh Văn Tài

Theo ông Tính vào khoảng 14 giờ 45 phút, ngày 9/6, anh Đỗ Minh Thảo (SN 1988, ở phường 5, TP Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên) và anh Lê Ngọc Báu (SN 1992, ở phường 9, TP Tuy Hòa), chở nhau trên xe máy 78C1-155.74 trên Quốc lộ 25 theo hướng từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa.

Khi anh Đỗ Minh Thảo và Lê Ngọc Báu đang lưu thông đến km 23+900 Quốc lộ 25 (thuộc địa bàn thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) gặp trời mưa rất to, kèm theo gió lớn. Bất ngờ một trụ điện dân sinh do người dân tự trồng, kéo dây điện bắc ngang qua đường bị đổ làm dây điện vướng vào người hai anh Thảo và Báu khiến cả hai người tử vong tại chỗ.

Khu vực hiện trường nơi hai nạn nhân tử vong vì điện giật. Ảnh:Văn Tài

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của huyện Phú Hòa đã có mặt tại hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi và ban giao cho gia đình mai táng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cot-dien-bi-nga-do-mua-lon-khien-hai-thanh-nien-tu-vong-1670720.tpo