Cột bê tông đổ sập đè trúng 2 học sinh đang chơi ở sân trường

Hai học sinh lớp 8 bị khối bê tông trong trường rơi trúng, phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 6/5. Sau tiết kiểm tra một nhóm học sinh lớp 8 của Trường THCS Thị trấn Đà Bắc (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) đứng ở sân trường, thì bị cột bê tông dài hơn 3m trang trí trên tầng hai của ngôi nhà rơi trúng.

 Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đà Bắc media)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Đà Bắc media)

Tại hiện trường, khối bê tông dài khoảng 3 m gãy làm đôi, mảnh vụ và vết máu loang lổ ở sân trường. Hai em học sinh bị khối bê tông rơi trúng vào người sau đó được thầy cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Thông tin về tình trạng các nạn nhân, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết một học sinh bị gãy chân, học sinh còn lại bị thương nặng ở vùng đầu.

"Chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện tỉnh để mời bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) mổ cho cháu", ông Dũng nói.

Trương Huyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cot-be-tong-do-sap-de-trung-2-hoc-sinh-trong-truong-hoc-o-hoa-binh-d473263.html