Coronavirus khiến Moody phải giảm doanh số bán xe dự kiến năm 2020

Dịch vụ đầu tư của Moody đang cắt giảm dự báo doanh số bán xe toàn cầu của mình khi dịch bệnh do sự bùng phát của dịch Covid-19.

Dịch vụ đầu tư của Moody đang cắt giảm dự báo doanh số bán xe toàn cầu của mình khi dịch bệnh do Covid-19 đang làm giảm nhu cầu và phá vỡ chuỗi cung ứng ô tô của họ.

Công ty hiện hy vọng doanh số bán ô tô toàn cầu sẽ giảm 2,5% trong năm 2020 thay vì giảm 0,9% như dự kiến trước đây. Sự ảnh hưởng của Covid-19 cũng như các quy định về khí thải nghiêm ngặt hơn sẽ làm giảm tổng doanh số bán xe của Moody từ 90,3 triệu xuống còn 88 triệu.

Người tiêu dùng đang có xu hướng tránh xa các khu vực đông đúc, bao gồm cả đại lý ô tô, trong khi nhu cầu về xe cộ của các công ty đang suy yếu do những bất ổn kinh tế ngày càng lớn khiến các công ty phải giảm quy mô chi tiêu vốn.

"Dự báo doanh số bán hàng mới sẽ giảm 2,9% ở Trung Quốc, 4% ở Tây Âu và 1,2% tại Mỹ với giả định rằng dịch bệnh được ngăn chặn vào cuối Quý đầu tiên và cho phép nối lại hoạt động kinh tế bình thường trong Quý II/2020"- theo lời của Moody.

Moody dự báo tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu 2,4% trong năm 2020; họ cho biết, triển vọng của ngành công nghiệp ô tô vẫn còn "âm". Doanh số bán xe toàn cầu sẽ giảm 4,6% trong năm 2019.

Moody cho biết thêm, họ sẽ cân nhắc quay trở lại với những mục tiêu đặt ra ban đầu nếu dự kiến doanh số bán xe hạng nhẹ toàn cầu phục hồi được ít nhất 1% trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Đó là cộng thêm việc giá cả ngành công nghiệp ô tô được cải thiện và ổn định./

CTV Hiếu Nguyễn/VOV.VN
Theo Carscoops

Nguồn VOV: https://vov.vn/oto-xe-may/coronavirus-khien-moody-phai-giam-doanh-so-ban-xe-du-kien-nam-2020-1016556.vov