Corona và an ninh xã hội

Chiều 4/2, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP HCM, cho biết sáng cùng ngày ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo vì lý do khách quan, đang bận công việc nên đề nghị dời buổi làm việc với Sở sang thứ ba tuần sau (11/2) với sự tham gia trực tiếp của nam ca sĩ.Chiều 4/2, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP HCM, cho biết sáng cùng ngày ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông báo vì lý do khách quan, đang bận công việc nên đề nghị dời buổi làm việc với Sở sang thứ ba tuần sau (11/2) với sự tham gia trực tiếp của nam ca sĩ.

Đối với hai nghệ sĩ còn lại, Sở TT-TT TP sẽ làm việc với diễn viên Ngô Thanh Vân vào ngày 6/2 và nghệ sĩ Cát Phượng ngày 10/2. Như vậy với việc đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trên mạng xã hội giữa lúc dịch bệnh do vi rút Corona (nCoV) bùng phát, 3 nghệ sỹ nổi tiếng ở TP. HCM chắc chắn sẽ bị “xử lý”, dù hình thức chưa thể biết được.

Cũng với nội dung “đưa thông tin”, ngày 4/2, Sở TT-TT TP Cần Thơ phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP.Cần Thơ mời làm việc đối với nữ bác sĩ T.T.T.T vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút nCoV; đồng thời lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, chiều 31/01, trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ này đăng thông tin “Cần Thơ đã có bệnh nhân Corona mọi người tăng cường bảo vệ sức khỏe nhé. Ăn uống bổ sung vitamin và khoáng chất nhé”. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định Facebook này của bác sĩ T., đang làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ viện. Nội dung trên đã gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng và Ngô Thanh Vân phải làm việc với Sở TT-TT TP HCM do đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng và Ngô Thanh Vân phải làm việc với Sở TT-TT TP HCM do đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Cùng ngày 4/2, Phòng PA 03 Công an Lâm Đồng xác định được người làm giả phiếu kết quả xét nghiệm một trường hợp dương tính với vi rút nCoV ghi của Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng là một học sinh lớp 11 ở P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Sáng 4/2, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phát hiện trên mạng xã hội đang lan truyền phiếu trả lời kết quả xét nghiệm dương tính nCoV của một bệnh nhân ghi lấy mẫu ngày 3/2/2020 do bệnh viện này thực hiện, nên báo ngay Công an Lâm Đồng. Chỉ sau 1 buổi vào cuộc, Công an Lâm Đồng xác định được học sinh làm giả mạo giấy xét nghiệm nói trên. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý nghiêm.

Dịch bệnh do vi rút nCoV xuất hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc) và bùng phát đã trở thành mối quan tâm của thế giới và lo lắng của toàn cầu. Đến 11h trưa 5/2, số người lây nhiễm đã là 24.324 trường hợp, số tử vong đến 11h trưa nay là 492 người (không tăng so với thống kê lúc 6h sáng, ngày 5/2), trong đó tại lục địa Trung Quốc là 490, Philippine 1 và Hồng Kông (Trung Quốc) 1.

Hiện có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc nCoV với 229 trường hợp, như sau: 1. Nhật Bản: 33 trường hợp 2. Thái Lan: 25 trường hợp 3. Singapore: 24 trường hợp 4. Hồng Kông (Trung Quốc): 18 trường hợp 5. Hàn Quốc: 18 trường hợp 6. Úc: 13 trường hợp 7. Đức: 12 trường hợp 8. Mỹ: 11 trường hợp 9. Đài Loan (Trung Quốc): 11 trường hợp 10. Việt Nam: 10 trường hợp 11. Malaysia: 10 trường hợp 12. Ma Cao (Trung Quốc): 10 trường hợp 13. Pháp: 6 trường hợp 14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 5 trường hợp 15. Canada: 5 trường hợp 16. Ấn Độ: 3 trường hợp 17. Ý: 2 trường hợp 18. Anh: 2 trường hợp 19. Nga: 2 trường hợp 20. Philippine: 2 trường hợp 21. Campuchia: 1 trường hợp 22. Phần Lan: 1 trường hợp 23. Nepal: 1 trường hợp 24. Sri Lanka: 1 trường hợp 25. Thụy Điển: 1 trường hợp 26. Tây Ban Nha: 1 trường hợp 27. Bỉ: 1 trường hợp.

Không chỉ riêng Trung Quốc, các nước trên thế giới đang chạy đua với thời gian chống dịch nCoV, các nhà khoa hoạc đang chạy đua tìm ra vaccine chống lại nCoV. Tại Việt Nam, ngoài các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương; ngay trong chiều mồng 3 Tết, chủ trì cuộc họp về bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV gây ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Chống dịch như chống giặc. Các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng, sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, hạn chế tối đa trường hợp tử vong. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhất là các ngành chức năng và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước”.

Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV gây ra là căn bệnh nguy hiểm, chưa có vaccine, lây lan nhanh trong khi nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng. Khách du lịch nhiều nước, trong đó có du khách Trung Quốc đến Việt Nam đông, và chúng ta có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất hiện dịch. Hiện số lượng du khách Trung Quốc ở Việt Nam còn đông, do đó, có nguy cơ lây lan dịch ở Việt Nam. Do đó, cơ quan chỉ đạo cấp quốc gia về phòng, chống dịch nCoV do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đứng đầu đã được thành lập.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 4/2, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một số tổ chức quốc tế nhận định Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Đại diện của WHO đồng tình với các biện pháp mà Việt Nam đang triển khai. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dịch còn diễn biến phức tạp và yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, nhưng cũng không bi quan, hoang mang, từ tuyên truyền đến cách làm. Tiếp tục chủ động ứng phó trên tất cả các mặt trận, từ y tế đến ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kể cả kinh tế, xã hội.

Hơn bao giờ hết, công tác thông tin thường xuyên, nhất là các biện pháp phòng ngừa chủ động, không gây hoang mang, dao động cho người dân có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hoang mang lo lắng, lợi dụng hoang mang lo lắng để nâng giá, găm hàng trục lợi khẩu trang, nước rửa tay, quần áo bảo hộ...giữa lúc này là vấn đề an ninh xã hội của đất nước.

Đối với vấn đề khẩu trang cao điểm trong ngày 2/2, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 1.136 vụ vi phạm về giá tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, các cửa hiệu, nhà thuốc và tạm giữ 313.746 khẩu trang các loại. Như vậy, cộng dồn từ ngày 31/01 đến ngày 2/2, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử lý 1.221 vụ và tạm giữ 318.616 chiếc khẩu trang (không kể số 94.000 chiếc do Cục QLTT TP.HCM xử lý đối với Công ty TNHH Thiết bị y tế Thời Thanh Bình).

Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ cửa hiệu thuốc tăng giá bán khẩu trang, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo ngay trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV sáng 1/2.

Gây hoang mang lo lắng bằng các thông tin vô căn cứ trên các mạng xã hội, nhất là facebook, lợi dụng tăng giá vật tư y tế phòng dịch ngoài việc vi phạm pháp luật còn làm trái các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng, chống nCoV hiện nay. Xử lý nghiêm không chỉ giữ vững kỷ cương mà còn vì vấn đề lớn hơn, bảo đảm an ninh xã hội./.

Ngô Đức Hành

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/corona-va-an-ninh-xa-hoi-d116660.html