Copa America hoãn đến năm 2021 vì đại dịch Covid-19

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) vừa thông báo hoãn Copa America đến năm 2021 do sự bùng phát của dịch corona.

Giải đấu dự kiến diễn ra ở Argentina và Colombia từ ngày 12-6 đến ngày 12-7 mùa hè này. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giải đã được dời sang tổ chức từ ngày 11-6 đến ngày 11-7-2021. Đây là sự kiện bóng đá mới nhất bị hoãn vì tình hình dịch bệnh hiện tại.

Đây là một tình huống bất ngờ và được đưa ra theo tình hình hiện tại để tránh sự lây lan theo cấp số nhân của virus, chủ tịch Alejandro Dominguez của CONMEBOL cho biết.

 Brazil đã giành Copa America với tư cách là quốc gia chủ nhà năm ngoái, sau khi đánh bại Peru 3-1 trong trận chung kết.

Brazil đã giành Copa America với tư cách là quốc gia chủ nhà năm ngoái, sau khi đánh bại Peru 3-1 trong trận chung kết.

“Thật không dễ dàng để đưa ra quyết định này, nhưng sức khỏe của các cầu thủ và tất cả những thành viên của gia đình bóng đá Nam Mỹ là điều quan trọng nhất lúc này. Không có gì nghi ngờ về việc giải đấu quốc tế lâu đời nhất thế giới sẽ là trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm 2021”, chủ tịch CONMEBOL chia sẻ.

Bóng đá Nam Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi virus corona khi Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đình chỉ tất cả các giải đấu quốc gia cho đến khi có thông báo mới.

FIFA cũng chấp nhận yêu cầu đình chỉ vòng loại World Cup từ CONMEBOL với những trận đấu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 do lo ngại về sự lây lan của virus corona.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, cho biết ông đã lên lịch một cuộc họp hội nghị với Văn phòng Hội đồng vào thứ Tư, nơi ông sẽ đề nghị việc chấp nhận hoãn lại Copa America và Euro 2020 cho đến tháng 6 và tháng 7 năm 2021 bên cạnh các quyết định khác, cũng như đóng góp 10 triệu đô la cho Quỹ phản ứng đoàn kết Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới.

KHÁNH HÀ (theo ESPN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/copa-america-hoan-den-nam-2021-vi-dai-dich-covid-19-612601