Copa America 2021 trước nguy cơ bị hủy

Làn sóng phản đối mạnh mẽ tại Brazil khiến giải đấu cấp châu lục Copa America 2021 đứng trước nguy cơ bị hủy.

Các cầu thủ Brazil tẩy chay Copa America 2021

Ban đầu, Argentina và Colombia là hai nước được trao quyền đồng đăng cai tổ chức Copa America 2021. Nhưng sau đó, lần lượt cả hai quốc gia này đều phải rút lui vì những lý do liên quan đến bất ổn chính trị (Colombia) và bùng phát dịch bệnh (Argentina).

Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) mới đây chuyển quyền đăng cai cho Brazil - chủ nhà của Copa America năm 2019. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay Copa America 2021 đã nổ ra ở Brazil, đất nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, với khoảng 16,7 triệu ca nhiễm và hơn 467.000 người thiệt mạng.

Truyền thông Brazil hôm qua cho biết, nhiều tuyển thủ quốc gia nước này đã lên tiếng từ chối thi đấu ở Copa America 2021. Mới đây, họ còn trì hoãn buổi tập trước trận đấu với Ecuador ở vòng loại World Cup, để phản đối việc giải đấu được dời sang tổ chức ở đất nước của họ. Họ cho rằng nhà chức trách đã vô trách nhiệm khi đưa Copa America 2021 về nước mình, trong khi dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát. “Nếu buộc phải đá thì chúng tôi sẽ đá, nhưng có rất nhiều yếu tố không chắc chắn ở đây. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là tình trạng báo động và đáng lo ngại. Brazil không phải là nơi tốt nhất”, HLV trưởng tuyển Argentina Scaloni bày tỏ lo ngại.

Theo lịch dự kiến, Rio de Janeiro sẽ đăng cai 8 trận đấu của Copa America 2021 trên hai sân vận động Maracana và Nilton Santos. Tuy nhiên, làn sóng tấy chay đang khiến giải đấu năm nay đứng trên bờ vực bị hủy.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/copa-america-2021-truoc-nguy-co-bi-huy-post1343430.tpo