COP26 |số 60|: Điện sinh khối chậm phát triển do thiếu chính sách hấp dẫn

Với vị trí địa lý cũng như hệ thực vật tự nhiên phong phú, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng sinh khối. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, việc khai thác và sử dụng nguồn năng lượng sinh khối ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa hiệu quả và cần thêm nhiều giải pháp tích cực hơn.

Trong đó cần ưu tiên đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích để phát triển. Đặc biệt trong bối cảnh khả năng đáp ứng năng lượng đủ cho nhu cầu trong nước ngày càng khó khăn, điện sinh khối cũng là một nguồn điện sạch được định hướng phát triển theo cơ cấu nguồn điện tại Quy hoạch điện VIII, việc tháo gỡ khó khăn mở đường cho điện sinh khối phát triển lại càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Thanh- Kim Thoa- Hiền Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cop26-so-60-dien-sinh-khoi-cham-phat-trien-do-thieu-chinh-sach-hap-dan