Conte và giấc mộng scudetto với Inter Milan

Ký hợp đồng với bộ 3 Ashley Young, Victor Moses và Christian Eriksen trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Inter Milan thể hiện rõ quyết tâm đua tranh ngôi vô địch với Juventus bằng những thay đổi táo bạo từ tân HLV trưởng Antonio Conte.

Nếu tính cả 2 thương vụ Romelu Lukaku và Alexis Sanchez hồi mùa hè năm ngoái, Inter Milan hiện có đến 3 cựu thành viên Man United (kể cả Young) cùng với một học trò cũ của chính Conte (Moses) và một ngôi sao mà nhà cầm quân người Ý rất ngưỡng mộ thời điểm ông còn làm việc ở xứ sương mù (Eriksen). Nói Conte đang nỗ lực "Anh hóa" đội bóng áo sọc xanh - đen thành Milan cũng không phải quá lời khi cả 5 tân binh này đã và sẽ được trao nhiệm vụ đá chính trong những ngày tới, khi Inter Milan sẽ phải căng sức cho đồng thời nhiều mặt trận, từ Serie A, bán kết Cúp Quốc gia Ý cho đến vòng 32 Europa League…

Có phần lặng lẽ hơn so với khi được cả Man United lẫn Real Madrid "đặt giá" xấp xỉ cả 100 triệu euro cách đây hơn 2 năm, Eriksen chọn đầu quân cho Inter Milan với khoản chi phí khiêm tốn chỉ 20 triệu euro. Bù lại, tiền vệ người Đan Mạch được thỏa sức thi đấu ở một đội bóng nhiều khát vọng thay vì tự bó hẹp tài năng của mình ở Tottenham.

Ashley Young hòa nhập nhanh ở Inter Milan. Ảnh: Reuters

Ashley Young hòa nhập nhanh ở Inter Milan. Ảnh: Reuters

Eriksen có đủ niềm tin về điều này khi chứng kiến chân sút "hàng thải" là Lukaku tỏa sáng rực rỡ ở sân Giuseppe Meazza. Bị chính các CĐV Man United chế giễu là "gã hề", tiền đạo người Bỉ chỉ sau nửa mùa giải đã ghi đến 20 bàn cho Inter Milan, từng bước tìm lại hình ảnh của một "sát thủ" hàng đầu châu Âu. Alexis Sanchez là một ví dụ khác và dù vẫn phải thường xuyên ngồi ghế dự bị nhưng ít ra chân sút người Chile đã thi đấu khởi sắc hơn so với thời gian ở Man United.

Young ra đi chỉ với bản hợp đồng 2 triệu euro nhưng bù lại, Inter Milan có được một cầu thủ đa năng, giàu kinh nghiệm dù có phần luống tuổi. Moses cũng trong tình cảnh tương tự và người hâm mộ Inter có quyền hy vọng nhìn thấy Conte "hồi sinh" cầu thủ chạy cánh người Nigeria, như cách ông đã làm với chính Moses mùa giải 2016-2017 tại Chelsea.

Khi nhận lời làm việc cho Inter Milan, Conte đã hình dung về cái gọi là "sự kỳ thị" từ các CĐV bởi bản thân ông gắn bó quá nhiều với Juventus trong quá khứ. Mọi mục tiêu chuyển nhượng của Conte đều bị đặt trong sự săm soi của cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn nhưng dần dần tất cả đã thay đổi. Lukaku liên tục ghi bàn, Sanchez từng bước tìm lại phong độ tốt nhất của mình để giúp Inter bám đuổi Juventus trong cuộc đua vô địch.

Việc mua được Eriksen ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, vì thế, được xem là món quà vô giá mà Conte dành cho các CĐV Inter Milan, giúp họ có được cái nhìn tích cực về tương lai đội bóng. Ít nhất đến thời điểm này, cuộc đua song mã Juventus - Inter Milan đã giúp Serie A trở nên hấp dẫn hơn sau nhiều năm bị chê bai về sự cũ kỹ, nhàm chán với ách thống trị của "Bà đầm già thành Turin"!

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/conte-va-giac-mong-scudetto-20200204205213989.htm