Conte từ chối Real Madrid, nhưng Chelsea không từ bỏ vụ Sarri

Nhiều thông tin cho rằng Antonio Conte sẽ là cái tên cuối cùng ngồi vào chiếc ghế Huấn luyện viên trưởng tại Real Madrid, nhưng hiện tại, khả năng đó là không cao.

Theo nguồn tin từ các trang thể thao Tây Ban Nha, HLV Antonio Conte nhiều khả năng sẽ bị thuyết phục bởi Ban lãnh đạo Real Madrid cho vị trí chiến lược gia tại đội đương kim vô địch Champions League.

Sau một mùa giải được coi là thất bại của đội bóng áo xanh tại nước Anh, nhiều người đã cho rằng Conte sẽ phải ra đi, thay vào đó là một người Ý khác, ông Maurizio Sarri hoặc HLV người Pháp, Laurent Blanc.

Cộng với đó là những rắc rối ở hậu trường đội bóng này, khi mà ông chủ Roman Abramovich rất có thể sẽ không tiếp tục đầu tư vào đội bóng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, điều đó vẫn chưa xảy ra, bất chấp những lý do lớn được nêu ra ở trên.

Antonio Conte vẫn đang là Huấn luyện viên trưởng của Chelsea.

Hơn nữa, HLV Conte vẫn còn hợp đồng với đội bóng chủ quản, và chắc chắn ông sẽ không tự dưng phá vỡ bản giao kèo này. Trong khi đó, chiến lược gia người Ý vẫn chưa nhận được phán quyết về tương lai của mình tại Chelsea.

Vì thế, ông chẳng dại gì từ chức chỉ sau một mùa giải không quá tệ tại đây. Trên thực tế, ông vẫn nhiều lần khẳng định sẽ ở lại đội bóng trừ khi Chelsea thực sự muốn sa thải mình.

Ngoài ra, chiến thuật mà Conte áp dụng từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân có vẻ không hợp với Real Madrid, đội bóng chưa bao giờ chơi với sơ đồ 3 trung vệ trong một trận đấu.

Real Madrid cũng không phải đội bóng giúp các HLV có quyền lực, điều mà HLV người Ý luôn than thở mỗi khi bị áp đặt trong việc mua bán cầu thủ.

Vì thế, có thể khẳng định, ít nhất Antonio Conte sẽ vẫn là thuyền trưởng của Chelsea, bất chấp việc đội bóng đang có ý định đưa Sarri hoặc Blanc về.

Vũ Quang Toản

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/conte-tu-choi-real-madrid-nhung-chelsea-khong-tu-bo-vu-sarri-d448983.html