Conte chán ghét Chelsea, chính thức được ĐT Italia mời

HLV Antonio Conte đã có biểu hiện chán Chelsea và mới đây ông đã chính thức nhận được lời mời mọc từ ĐT Italia.

Ngay từ lúc Chelsea đoạt chức vô địch Premier League mùa giải 2016/17, đã có nhiều câu hỏi đề cập tới tương lai của Antonio Conte. HLV trưởng của “The Blues” đã ký hợp đồng mới trong mùa hè qua, nhưng hợp đồng mới chỉ có tăng lương chứ không kéo dài thời hạn, tức Conte dự kiến sẽ rời Stamford Bridge sau mùa giải 2018/19.

Antonio Conte đã được đánh tiếng mời về ĐT Italia

Conte đã bắt đầu bộc lộ những tín hiệu cho thấy ông không hài lòng với công việc ở Chelsea. Không chỉ lịch thi đấu kín và phải làm việc “18 tiếng một ngày” (nguyên văn câu nói của Conte), nhà cầm quân người Ý còn không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của CLB và gần đây thậm chí có mâu thuẫn với trung vệ David Luiz, không lâu sau khi công khai hất Diego Costa khỏi CLB.

Và mới đây LĐBĐ Italia đã chính thức lên tiếng cho biết họ muốn bổ nhiệm Antonio Conte vào vị trí HLV trưởng của ĐT Italia. Italia vừa thua Thụy Điển ở playoff World Cup và lần đầu tiên từ năm 1958 không lọt vào vòng chung kết Cúp thế giới. ĐT nước này giờ sẽ phải tìm một HLV trưởng mới sau khi đã cách thức Gian Piero Ventura.

Chủ tịch LĐBĐ Italia, Carlo Tevecchio vừa xuất hiện trên đài phát thanh và cho biết ông có ý định mời Conte quay lại với vị trí HLV trưởng của ĐT Italia. Conte dẫn dắt Italia ở Euro 2016 và đưa đội vào tứ kết trước khi thua Đức trong loạt sút luân lưu.

“Allegri và Mancini? Có thể. Nhưng Conte? Chắc chắn, đó là mục tiêu số 1 của chúng tôi lúc này. Chúng tôi đang tìm tới những HLV giỏi nhất và Conte là một trong những người giỏi nhất”, Tavecchio khẳng định.

“Hầu hết những HLV giỏi nhất đều có hợp đồng tới ít nhất là tháng 6 năm 2018, vậy ở thời điểm đó sẽ có những ai? Ancelotti, Conte, Ranieri và Mancini. Chúng tôi sẽ bổ nhiệm một trong số họ, nhưng Conte là người chúng tôi tin cậy nhất”.

Để khiến một lời đề nghị thêm phần hấp dẫn, Tavecchio còn cho biết nếu Conte nhận việc, ông sẽ không phải lo lắng về bất cứ sự can thiệp nào của Liên đoàn. “Ông ấy đã dẫn dắt ĐT Italia trước đây và biết sự ủng hộ của liên đoàn dành cho HLV trưởng là thế nào. Ventura đã thất bại và ông ta đã chọn ban huấn luyện lẫn mọi nhân sự liên quan, liên đoàn không hề ngăn cản ông ta điều gì”, ông nói.

Đây sẽ là một lời đề nghị hết sức hấp dẫn mà Antonio Conte khó có thể từ chối, lên dẫn dắt đội tuyển sẽ khiến ông không phải thường trực làm việc như hiện tại ở Chelsea và được trở về một môi trường không những quen thuộc mà còn không bị giám sát quá nhiều như cách Roman Abramovich giám sát Chelsea.

Q.D (Tổng hợp Corriere dello Sport)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/conte-chan-ghet-chelsea-chinh-thuc-duoc-dt-italia-moi-c9a590936.html