Conte bị cấm chỉ đạo 2 trận vì cãi trọng tài

HLV Antonio Conte của Inter Milan đã bị cấm chỉ đạo 2 trận sau một cuộc đụng độ với trọng tài Fabio Maresca vào cuối tuần qua.

Inter Milan có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân nhà của Udinese ở vòng 19 Serie A. Thầy trò HLV Antonio Conte quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm nhằm bám sát AC Milan trong cuộc đua vô địch.

Dù vượt trội về lực lượng nhân sự, thế nhưng nửa xanh thành Milan tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Udinese. Inter Milan chiếm 61% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra tổng cộng 10 cú sút xuyên suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Inter Milan hòa 0-0 trước Udinese, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trên BXH, kém 2 điểm so với AC Milan. Kết quả gây thất vọng với nhiều CĐV nửa xanh thành Milan khi đại kình địch AC Milan vừa trải qua trận thua bẽ bàng 0-3 trước Atalanta.

Điều đáng buồn hơn với Inter khi HLV Conte bị đuổi khỏi sân ở phút bù giờ hiệp 2 vì lỗi phản ứng với trọng tài chính. Thái độ thái quá của cựu chiến lược gia Juventus và Chelsea khiến ông nhận 2 thẻ vàng từ vị vua áo đen Fabio Maresca.

Báo cáo trận đấu ghi lại, Conte đã hét vào mặt ông Maresca: "Luôn luôn là ông, Maresca à. Ngay cả với công nghệ VAR vẫn luôn là Maresca. Làm tốt lắm Maresca".

Ban đầu trọng tài chính Maresca quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Conte. Tuy nhiên, ngay sau đó, vị vua áo đen quyết định rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với tấm thẻ đỏ dành cho HLV trưởng Inter Milan.

Sau vụ việc này, Conte đã bị phạt 20.000 euro và ông sẽ bỏ lỡ các trận đấu sắp tới của Inter với Benevento và Fiorentina. Giám đốc kỹ thuật Gabriele Oriali cũng bị treo giò 1 trận và bị phạt 5.000 euro vì tham gia vào vụ việc này. Nezzaruzzi đang đứng thứ 2 tại Serie A, kém đội bóng cùng thành phố AC Milan đúng 2 điểm.

Theo bongda+

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202101/conte-bi-cam-chi-dao-2-tran-vi-cai-trong-tai-2519044/