Conor McGregor được xóa các cáo buộc hình sự và không phải ngồi tù

'Gã điên' Conor McGregor đã thừa nhận hành vi gây rối tại sự kiện UFC 223 nhằm đạt được các thỏa thuận với bên công tố viên để không phải ngồi tù và tiến tới thỏa thuận trận đấu với 'Đại bàng' Khabib Nurmagomedov tại UFC 229.

“Conor McGregor sẽ an toàn hơn nếu nằm trong tù”
Giải đấu MMA hàng đầu Châu Á muốn chiêu mộ huyền thoại Manny Pacquiao

Mới đây, Conor McGregor được yêu cầu phải trải qua đợt điều trị chứng mất kiểm soát, tuy nhiên yêu cầu này không ảnh hưởng đến những giấy phép làm việc ở Mỹ của anh ấy. Tay đấm 30 tuổi này cũng được yêu cầu phải hoàn thành 5 ngày hoạt động công ích để đổi lại việc sẽ được xóa các cáo buộc hình sự bao gồm 12 cáo buộc liên quan tới vụ tấn công xe buýt tại trung tâm ở Brooklyn vào tháng 4 vừa rồi với những tội đe dọa, cố ý và vô ý gây thương tích với mức án phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù.Bên cạnh đó, tay đấm người Ireland còn phải bồi thường về những thiệt hại cho bên công ty xe buýt.

Nhiều người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài tóa án cùng những tấm bảng để cổ vũ cho Conor với dòng chữ “ nhà vô địch”. Anh cũng đã nói lên phát biểu của mình: “Tôi chỉ muốn nói cám ơn với công tố viên và thẩm phán vì cho phép tôi đi về phía trước. Tôi cũng muốn nói với bạn bè tôi, gia đình tôi, những người hâm mộ tôi: cám ơn vì sự cổ vũ này.”

Quản lí của McGregor – Audie Attar cho biết McGregor sẽ sớm quay lại: “Hiện tại mọi thứ đã qua, chúng tôi có thể tập trung vào những thứ mà chúng tôi phải tạm hoãn trong thời gian qua. Conor vẫn đang luyện tập. Sức khỏe anh ấy vẫn tốt. Anh ấy đã sẵn sàng . Bây giờ nó chỉ là việc trở lại thi đấu và chúng tôi khi vọng có thể đưa ra những thông báo sớm.”

McGregor luôn theo đuổi một trận boxing với “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather vì trận đấu đó sẽ giúp anh kiếm được 100 triệu đô la và trở thành tay đấm Boxing giàu nhất mọi thời đại và kết quả là anh đã bị tước hết các đai vô địch UFC.

Theo một số nhà báo, việc giải quyết “sạch sẽ” các vấn đề pháp lí sẽ dọn đường cho Conor quay lại lồng sắt vào cuối năm nay. Ông Attar cho biết McGregor có thể sẽ đối đầu với nhà vô địch hiện tại Khabib Nurmagomedov trong trận đấu sắp tới vào tháng 10 tại UFC 229. Nurmagomedov là mục tiêu chính liên quan tới vụ việc tấn công vừa rồi của McGregor và trận đấu giữa cả hai cũng là cơ hội cho Khabib đòi lại công bằng. Trận đấu này sẽ trở thành trận siêu kinh điển trong lịch sử UFC.

Quang Phượng

Nguồn Võ Thuật: http://www.vothuat.vn/cac-mon-phai/conor-mcgregor-duoc-xoa-cac-cao-buoc-hinh-su-va-khong-phai-ngoi-tu.html