ConocoPhillips bán các tài sản tại Úc cho Santos

Tập đoàn ConocoPhillips cho biết sẽ bán phần lớn các mảng hoạt động kinh doanh tại Úc, bao gồm các mỏ khí đốt và nhà máy LNG Darwin ở miền Bắc nước Úc với giá 1,4 tỷ USD cho công ty Santos của Úc.

Nhà máy LNG Darwin

Nhà máy LNG Darwin

Kế hoạch này nằm trong chiến lược quay vòng của ConocoPhillips, nhằm tập trung hoạt động trở lại tại các mỏ dầu khí đá phiến ở khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, ConocoPhillips vẫn giữ cổ phần và là nhà điều hành của nhà máy xuất khẩu LNG Australia Pacific ở Queensland.

Đây là thương vụ mua lại lớn thứ hai của Santos trong vòng chưa đầy một năm dưới thời Giám đốc điều hành Kevin Gallagher. Thương vụ này cũng sẽ giúp Santos trở thành công ty cung cấp năng lượng hàng đầu của Úc. Tổng sản lượng tại các mỏ khí của ConocoPhillips và Santos tại phía Bắc Úc đạt khoảng 94 triệu thùng dầu quy đổi vào năm ngoái, so với sản lượng của Woodside Chemicals là 91,4 triệu thùng. Trước đó vào năm 2018, Santos cũng đã mua lại Quadrant Energy với giá khoảng 2,15 tỷ USD.

Sau thương vụ này, Santos sẽ nắm quyền kiểm soát LNG Darwin, nhà máy lâu đời thứ hai trong số 10 nhà máy LNG của Úc. Santos dự kiến sẽ mua đa số cổ phần của ConocoPhillips tại nhà máy LNG Darwin và mỏ Bayu-Undan, và 37,5% cổ phần tại mỏ Barossa.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/conocophillips-ban-cac-tai-san-tai-uc-cho-santos-552758.html