Conoco thấy 'ánh sáng cuối đường hầm' trong các tuyên bố của Venezuela

Hãng khai thác dầu khí Mỹ ConocoPhillips mới đây cho biết họ nhìn thấy 'ánh sáng cuối đường hầm' trong các yêu sách kéo dài về việc sung công tài sản ở Venezuela.

Conoco có phán quyết trọng tài trị giá hơn 8 tỷ USD về việc sung công 3 dự án dầu mỏ ở Venezuela năm 2007 và đang theo đuổi một vụ kiện khác ở Mỹ nhằm chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Tuần trước, nhà chức trách Mỹ cho hay, họ sẽ không cản trở một cuộc đấu giá cổ phần được đề xuất tại chi nhánh lọc dầu của Mỹ ở Venezuela trong trường hợp Conoco tìm cách đòi lại 1,3 tỷ USD.

Ryan Lance, Giám đốc điều hành của Conoco nói: "Conoco đã kiếm được 700 triệu USD tiền mặt từ phán quyết trọng tài trị giá 2 tỷ USD trước đó, thông qua một thỏa thuận thanh toán với công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA".

Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan đã chặn các giao dịch liên quan đến tài sản Mỹ của Venezuela, "sẽ không có các hành động" để dừng cuộc đấu giá hoặc giải quyết các khiếu nại bằng thương lượng, một quan chức tòa án đã thông báo cho thẩm phán vào tuần trước.

Một phiên đấu giá cổ phần của PDV Holding, công ty có tài sản duy nhất là nhà máy lọc dầu Citgo Oil của Mỹ, có thể được lên lịch trước ngày 5/9 để thanh toán các yêu cầu bồi thường, viên chức tòa án cho biết. Kho bạc sẽ phải cấp giấy phép để hoàn thành bất kỳ giao dịch mua bán nào.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/conoco-thay-anh-sang-cuoi-duong-ham-trong-cac-tuyen-bo-cua-venezuela-684168.html