Congo: Đột kích vũ trang khiến hơn 50 người thiệt mạng

Theo Reuters ngày 1-6, Liên hợp quốc thông báo, ít nhất 55 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công nhằm vào các ngôi làng ở miền Đông Congo. Vụ việc được đánh giá là tồi tệ nhất từng xảy ra tại khu vực này trong ít nhất 4 năm.

Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Ảnh minh họa: Anadolu Agency

Quân đội Congo đã đổ lỗi vụ việc cho lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) - nhóm vũ trang Hồi giáo được cho là đứng sau cuộc đột kích vào làng Tchabi và một khu trại dành cho người di cư gần làng Boga.

Theo Liên hợp quốc, ADF được cho là đã sát hại hơn 850 người vào năm 2020 trong một loạt các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào dân thường, sau khi quân đội Congo bắt đầu những chiến dịch chống lại lực lượng này hồi năm 2019.

Hồi tháng 3, Mỹ đã liệt kê ADF vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Trong quá khứ, lực lượng vũ trang này từng tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, Liên hợp quốc nhận định, có rất ít bằng chứng cho thấy, ADF có mối liên hệ với các mạng lưới chiến binh hồi giáo khác.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Congo Felix Tshisekedi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 2 tỉnh North Kivu và Ituri trong nỗ lực hạn chế những cuộc tấn công ngày càng tăng của các nhóm chiến binh.

Tình trạng bạo lực tại miền Đông quốc gia này đã khiến hơn 300 người thiệt mạng kể từ đầu năm 2021, trong bối cảnh quân đội chính phủ và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nỗ lực duy trì sự ổn định.

Cũng vào đầu tháng 5, Uganda tuyên bố đồng ý chia sẻ thông tin tình báo và điều phối các hoạt động chống lại phiến quân nhưng sẽ không triển khai quân đội tại Congo.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1001302/congo-dot-kich-vu-trang-khien-hon-50-nguoi-thiet-mang