Congo: Bùng phát dịch Ebola, gần 100 trẻ em tử vong

Có gần 100 trẻ em đã tử vong kể từ khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo hồi năm ngoái. Cuộc khủng hoảng này đang dần trở nên nguy hiểm hơn, khi mà số lượng ca nhiễm đã tăng gấp đôi trong tháng trước - theo tổ chức Save The Children.

Nhân viên y tế tại một trạm kiểm soát dịch Ebola ở Congo. (Nguồn: AP)

Nhân viên y tế tại một trạm kiểm soát dịch Ebola ở Congo. (Nguồn: AP)

Tổ chức này cho hay, có tổng cộng 97 trẻ em đã tử vong do virus Ebola kể từ khi dịch bùng phát trở lại vào tháng 8/2018, 65 trẻ em trong số này ở độ tuổi dưới 5. Trong khi đó, số lượng các ca nhiễm mới đã tăng đột biến trong tháng 1/2019, từ 20 ca/tuần lên 40 ca/tuần.

Ebola gây ra triệu chứng sốt, đau đầu và trong một số trường hợp là xuất huyết, trung bình cướp đi sinh mạng của một nửa số người bị nhiễm, nhưng đợt dịch mới nhất có tỷ lệ tử vong khoảng 60%. Đợt dịch hiện nay ở Congo là đợt dịch khiến nhiều người chết thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau đợt dịch ở Tây Phi vào năm 2014.

Tính tổng thể, Congo đã ghi nhận 806 ca nhiễm kể từ tháng 8 năm ngoái - Bộ Y tế nước này cho hay, trong số đó 745 ca được xác nhận và 61 ca nghi bị nhiễm. Có 505 ca nhiễm mà nạn nhân đã tử vong.

Các nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch Ebola đã bị làm chậm bởi tình trạng bất ổn và bạo lực ở phía Đông đất nước Congo. LHQ ước tính rằng, có hơn 1 triệu người di cư và những người mất nhà cửa đang di chuyển ra và vào khu vực Bắc Kivu và Ituri - và điều này làm tăng khả năng lây lan của dịch bệnh.

Bắc Kivu - bao gồm các thành phố Beni, Kalunguta và Mabalako - hiện đang là trung tâm của dịch Ebola; theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đây là khu vực đông dân bậc nhất của Congo, tiếp giáp với Uganda, Rwanda và Nam Sudan; bởi vậy mà có khả năng dịch bệnh sẽ lan nước khác.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/congo-bung-phat-dich-ebola-gan-100-tre-em-tu-vong-tintuc429583