Công Vinh và Thủy Tiên tính sinh thêm con

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh chia sẻ kế hoạch trong năm 2021 khi hai vợ chồng muốn gia đình có thêm thành viên.

"Tôi và Thủy Tiên tính sang năm có thêm em bé, chúng tôi nghĩ đó là thời điểm thích hợp. Bánh Gạo (biệt danh con gái đầu lòng) năm nay đã lớn rồi, 7 tuổi, cao gần gần bằng vai tôi", Công Vinh nói với Zing về tương lai.

Cựu danh thủ xứ Nghệ dí dỏm nói thêm: "Bánh Gạo chuẩn bị lên lớp 2 rồi, rất hiếu động. Bé hay giục mẹ là sao không sinh thêm em để chơi cùng. Thủy Tiên cũng nói với Bánh Gạo là yên tâm sang năm mẹ rảnh, mẹ sinh em bé. Kế hoạch là sang năm sẽ có thêm thành viên trong gia đình".

 Công Vinh và Thủy Tiên có cuộc sống hạnh phúc với dự định có thêm con vào năm 2021. Ảnh: CTV.

Công Vinh và Thủy Tiên có cuộc sống hạnh phúc với dự định có thêm con vào năm 2021. Ảnh: CTV.

Bánh Gạo tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh, sinh năm 2013. Gia đình Công Vinh không muốn chia sẻ hình ảnh con gái trước công chúng. Cô bé biết bố mẹ là người nổi tiếng và ban đầu hay thắc mắc. Vì mỗi khi gia đình đi ra ngoài, nhiều người nhận Công Vinh và Thủy Tiên.

Sau kỳ AFF Cup, Công Vinh đã giải nghệ vào năm cuối năm 2016. Anh chuyển sang thử sức ở nhiều vị trí khác nhau như Quyền chủ tịch CLB TP.HCM, người dẫn chương trình Ngoại hạng Anh, giám đốc trung tâm bóng đá và sau này là golfer nghiệp dư.

Trong khi đó, ca sĩ Thủy Tiên chủ yếu tham gia các chương trình game show trên truyền hình. Cuộc sống của cặp vợ chồng cầu thủ và ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Thủy Tiên chia sẻ cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Cô và chồng thường đi làm từ thiện ở miền Tây.

Có cuộc sống thoải mái, nên hai vợ chồng tính có thêm thành viên là điều dễ hiểu. "Học viện bóng đá có nhiều cậu bé tài năng, tôi đã gửi đi các lò đào tạo khác. Nếu sinh con trai và có khiếu đá bóng, tôi sẽ cho con theo nghề cầu thủ", anh tiết lộ.

Chia tay bóng đá chuyên nghiệp, Công Vinh gặt hái thành công đầu tiên với golf trong lần đầu dự giải nghiệp dư quốc gia 2020. Anh xếp hạng 14 chung cuộc với tổng cộng 315 gậy, +27, xếp trên hai VĐV đội tuyển golf Việt Nam là Thái Trung Hiếu (hạng 19) và Nguyễn Hùng Dũng (hạng 21).

Công Vinh và cú đá phạt dội cột thiếu may mắn ở Nhật Bản Trong thời gian sang Nhật Bản thi đấu năm 2013, Lê Công Vinh để lại một vài dấu ấn đáng nhớ. Tiêu biểu là cú đá phạt suýt đem về suất dự play-off thăng hạng J.League 1 cho Sapporo.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-vinh-va-thuy-tien-tinh-sinh-them-con-post1114409.html