Công Vinh: 'Tuyển Việt Nam rất đáng xem ở AFF Cup 2016'

Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng, 2016 là một năm khởi sắc của bóng đá nước nhà. Bởi vậy, ĐTVN sẽ chốt hạ một năm thành công của thể thao Việt Nam nói chung bằng thành tích cao ở AFF Cup.

- Sau khi đội U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017, anh và các tuyển thủ gặp áp lực gì từ thành tích này?

Thành tích U19 Việt Nam làm được là một kỳ tích lịch sử. Tôi và các đồng đội tự hào vì điều đó, bởi chúng ta cùng là người Việt Nam.

Chúng tôi, những đàn anh đi trước đã không làm được điều tuyệt vời như vậy. Vì thế, chúng ta mừng và cảm ơn các em vì các em đã làm được những điều mà người hâm mộ cũng như nền bóng đá Việt Nam mong đợi.

Tuyển Việt Nam sẽ lấy thành công của U19 Việt Nam làm động lực để thể hiện khả năng của mình, mang thành tích cao nhất về cho bóng đá nước nhà ở AFF Cup 2016.

Có một điều tâm linh là đến thời điểm này, 2016 là một năm thành công của bóng đá Việt Nam. Bản thân Vinh nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ chốt lại một năm thành công của nền thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng.

Tôi cũng xin gửi tới người hâm mộ thông điệp rằng đội tuyển năm nay rất hứa hẹn, rất đáng xem. Chúng ta nên hy vọng vào đội tuyển ở AFF Cup 2016.

- Anh đánh giá như thế nào về vai trò và tầm quan trọng của HLV thể lực người Đức, ông Martin Forkel?

- Đội tuyển Việt Nam có lẽ còn cảm thấy mới mẻ với HLV thể lực. Nhưng ở các đội tuyển phát triển, người ta đã có HLV thể lực từ rất lâu ở CLB tới tuyển quốc gia. Điều đó rất cần trong bóng đá chuyên nghiệp.

Các HLV phải biết cầu thủ của mình có chỉ số bao nhiêu và cần tập với giáo án bao nhiêu chứ không thể bắt cầu thủ nào cũng chạy giống cầu thủ nào. Như thế, chúng ta mới nâng được thể lực, sức bền và khả năng thi đấu với cường độ cao.

Tuy nhiên, chúng ta không thể so sánh HLV này với HLV kia vì mỗi người có một triết lý khác nhau. Giáo án thể lực của Martin có những điều khác biệt với thầy Miura. Nhưng nói chung, họ luôn đề cao chất lượng của buổi tập.

Khi ra giáo án, họ luôn muốn tạo không khí gần gũi, thoải mái trước các buổi tập thể lực, giúp các cầu thủ cảm thấy hài lòng và muốn cố gắng để làm hài lòng HLV.

Cụ thể thì ông Martin Forkel hỗ trợ thể trạng và các bài tập về thể chất, còn Kubo dưới thời HLV Miura chủ yếu làm vật lý trị liệu và châm cứu. Giáo án thể lực của Martin phải thông qua HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Tôi nghĩ chúng ta đang có một hệ thống HLV rất tốt và rất hiểu nhau.

Công Vinh cùng các đồng đội tự tin có sự cải thiện về thể lực khi tập luyện dưới sự hưỡng dẫn của HLV người Đức Martin Forkel.

- Sau nửa tháng tập luyện tại Hàn Quốc, anh và đội tuyển Việt Nam thu được những gì?

- Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam tập huấn dài hạn ở trung tâm có chất lượng rất tốt. Tại đây, chúng tôi cũng tập trung cùng U14 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc. Cơ sở vật chất và ăn ở quá tốt so với những gì mà cầu thủ Việt Nam tưởng tượng ban đầu.

Chuyến vừa rồi, cầu thủ đã nâng được khối lượng thể lực theo yêu cầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Bên cạnh đó là thi đấu cọ sát với những đối thủ to cao, có thể hình gần như gấp đôi chúng ta.

Họ có thể lực rất sung mãn. Đá với những đội to cao như thế, chúng ta sẽ bớt ngợp khi chạm trán với những đối thủ to cao ở AFF Cup như Malaysia, Philippines, vì họ đá thiên về sức mạnh hơn là kỹ thuật.

Có lẽ lâu rồi, đội tuyển mới có một không khí đoàn kết, vui vẻ từ khi đi nước ngoài tới khi về Việt Nam. Đó là tín hiệu đáng mừng mà chúng ta hy vọng từ đội tuyển.

- Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đá giao hữu tại Cần Thơ, Công Vinh cảm thấy thế nào khi lần đầu khoác áo đội tuyển về thi đấu ở một tỉnh miền Tây?

- Chúng ta biết sau những gì U21 quốc tế tổ chức ở Cần Thơ 2014, khán giả của họ rất tuyệt vời và SVĐ của họ có chất lượng rất tốt. Trước đây, tuyển Việt Nam từng về những địa phương hâm mộ bóng đá như Hải Phòng, Quảng Ninh... và giờ chúng ta về Cần Thơ đá.

Đó là điều chúng ta cần ủng hộ VFF. Chúng ta mang đội tuyển về Cần Thơ không chỉ để phục vụ khán giả Cần Thơ mà còn vì khán giả các tỉnh lân cận vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết.

Tôi và các đồng đội rất háo hức trước trận đó bởi đó là trận cuối cùng trước khi chúng ta bước vào giải đấu lớn mà cả dân tộc đang chờ đợi.

Lịch thi đấu sắp tới của ĐTVN:

- 8/11: ĐTVN – Indonesia (giao hữu, trên SVĐ Mỹ Đình)

- 12/11: ĐTVN – CLB Avispa Fukuoka (giao hữu, trên SVĐ Cần Thơ)

- 20/11: ĐTVN – Myanmar (AFF Cup, tại Yangon, Myanmar)

- 23/11: ĐTVN – Malaysia (AFF Cup, tại Yangon, Myanmar)

- 26/11: ĐTVN – Campuchia (AFF Cup, tại Nay Pyi Taw, Myanmar).

Tùng Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-vinh-tuyen-viet-nam-rat-dang-xem-o-aff-cup-2016-post694482.html