Công Vinh sánh ngang Kiatisak; Tuyển Úc không đấu AFF Cup

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam cùng Kiatisak được AFC vinh danh; Tuyển Úc dự AFF Cup 2020 chỉ là tin đồn; Man United cho mạnh tay để sở hữu Ighalo.

Công Vinh sánh ngang với Kiatisak làm huyền thoại AFF

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp cựu tiền đạo Việt Nam Lê Công Vinh, sánh ngang cùng ngôi sao Kiatisak (Thái Lan) trong tốp 5 huyển thoại xuất sắc nhất bóng đá Đông Nam Á.

Lê Công Vinh vào tốp 5 huyền thoại Đông Nam Á. ẢNH: AFC

Lê Công Vinh vào tốp 5 huyền thoại Đông Nam Á. ẢNH: AFC

Cùng hiện diện trong tốp 5 còn có chân sút vĩ đại của Indonesia Pampang Pamungkas, hậu vệ Soh Chi Aun của Malaysia và đặc biệt thủ môn còn thi đấu chuyên nghiệp Neil Etherridge của bóng đá Philippines.

Được biết tốp 5 huyền thoại Đông Nam Á được AFC tuyển lựa từ tám đội tuyển quốc gia, theo tiêu chí phân loại khu vực và giải đấu. Theo thống kê của AFC, tiền đạo người Nghệ An có tổng cộng 81 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi tổng cộng 51 bàn thắng. Công Vinh cũng chính là tác giả bàn thắng vào lưới tuyển Thái Lan trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 (diễn ra trên sân Mỹ Đình), đưa tuyển Việt Nam lần đầu vô địch giải đấu hàng đầu khu vực.

Công Vinh cũng là một trong những cầu thủ đầu tiên xuất ngoại, thi đấu tại châu Âu trong màu áo CLB Leixoes của Bồ Đào Nha. Trước đó, anh cũng đầu quân CLB Sapporo Consadole tại J-League.

Cựu cầu thủ có biệt danh CV9 dù chuyển hướng sang kinh doanh nhưng vẫn không thể rời xa bóng đá. ẢNH: FBNV

Cấp độ CLB, Công Vinh được đánh giá là cầu thủ đầy tài năng tại đấu trường V-League. Trong 12 mùa giải thi đấu cho các CLB SL Nghệ An, Hà Nội T&T, Hà Nội ACB (tiền thân của Hà Nội FC) và Becamex Bình Dương, cầu thủ sinh năm 1985 ghi hơn 100 bàn thắng, anh đoạt hai chức vô địch V-League, một Cúp QG và ba lần chiến thắng giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam; ba lần giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm.

Tiền đạo Odion Ighalo mang vận son cho Man United. ẢNH: REUTERS

Manchestser United đề nghị mua đứt Ighalo

Truyền thông Anh cho biết “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi ra 15 triệu bảng nhằm chuyển nhượng Odion Ighalo đang thuộc quyền sở hữu của CLB Trung Quốc Shanghai Shenhua.

Trong thời gian Super League Trung Quốc tạm ngừng thi đấu do đại dịch COVID-19 Ighalo được chuyển nhượng tạm thời đến sân Old Trafford. Tại đây, tiền đạo người Nigeria đang rất thăng hoa cùng Man United khi anh đóng góp bốn bàn thắng trong số tám trận được HLV Solskjaer tung ra sân.

Ighalo chiếm được cảm tình đặc biệt từ Solskjaer. ẢNH: REUTERS

Ấn tượng đã giúp Ighalo nhận được sự ưu ái của BLĐ “Quỷ đỏ” và chấp nhận chi ra 15 triệu euro để sở hữu chữ ký của anh. Ở thời điểm chân sút chủ lực Marcus Rashford dính chấn thương, sự có mặt của Ighalo góp phần giúp Man United giải bài toán săn bàn. Trước đó, cuộc thương thảo đưa Ighalo về Old Trafford diễn ra rất chóng vánh, thậm chí Ighalo không cần kiểm tra y tế. Và từ một cầu thủ mang tính “giải pháp tình thế”, Ighalo dần chiếm được sự tin tưởng của Solskjaer.

Được biết hợp đồng giữa Man United với Ighalo có thời hạn đến tháng 5-2020 trong khi Ngoại hạng Anh đang tạm hoạn đến 30-4.

Đội tuyển Úc. ẢNH: GETTY

Tuyển Úc không tranh tài AFF Cup 2020

Đại diện VFF xác nhận đội tuyển quốc gia Úc không chắc chắn tham dự AFF Cup 2020 như thông tin được phát đi bởi truyền thông Thái Lan.

Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Tôi chưa nhận được thông báo nào về việc đội tuyển Úc sẽ thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2020”.

Tính từ thời điểm trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển quốc gia Úc (nam) chưa tham dự bất cứ giải đấu nào ngoài các giải đấu trẻ dành cho các lứa tuổi U.

Theo lịch thi đấu đã được AFF ấn định, vòng loại AFF Cup 2020 dành cho các đội yếu như Timor Leste, Brunei dự kiến tranh tài đầu tháng 10 trước khi diễn ra các trận đấu vòng bảng vào cuối tháng 11.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. ẢNH: AFF

Với bóng đá Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch AFF Cup. Tuy nhiên do vòng loại World Cup 2022 (khu vực châu Á) bị dời đến tháng 10 do đại dịch COVID-19, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu chung của tuyển Việt Nam.

Mới đây, bóng đá Thái Lan đưa ra đề nghị cử đội U-23 thay thế đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cong-vinh-sanh-ngang-kiatisak-tuyen-uc-khong-dau-aff-cup-899406.html