Công Vinh có hợp ngồi ghế tổng thư ký VFF?

Công Vinh dường như là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thư ký VFF trong nhiệm kỳ sắp tới.

Trước thềm đại hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 3/2018, có nhiều tin đồn chủ tịch CLB TP HCM Lê Công Vinh cùng một thành viên của HAGL mà không khó để dự đoán là giám đốc điều hành Huỳnh Mau được VFF chọn mặt gửi vàng ở chiếc ghế tổng thư ký.

Trong đó, Công Vinh được đánh giá là trẻ trung, quan hệ rộng và có tinh thần cầu thị, thích học hỏi những sự mới mẻ trong quản lý, tổ chức bóng đá. Dù sao mọi chuyện vẫn chỉ là thông tin bên lề, phải chờ đến phiên họp ban chấp hành tháng 12 tới để có thêm sự khẳng định từ VFF.

Nhưng nếu trường hợp cựu tiền đạo tuyển Việt Nam này được giữ chức tổng thư ký VFF thì có lẽ sẽ khiến bóng đá Việt Nam có một bộ mặt mới. Bởi xét về mặt chuyên môn, Công Vinh có nhiều năm mặc quần đùi áo số, thậm chí anh còn thi đấu cho các CLB nước ngoài như câu lạc bộ Leixoẽs SC (Bồ Đào Nha), hay CLB hạng nhì Nhật Bản Consadole Sapporo.

Có thể thấy, kinh nghiệm thực chiến của anh cũng ngang ngửa hoặc hơn nhiều thế hệ đi trước. Minh chứng rõ ràng nhất là những lời khen ngợi của các chuyên gia bóng đá nước nhà giành cho cựu tiền đạo này.

Công Vinh từng có nhiều thành tích khi còn thi đấu.

Công Vinh từng có nhiều thành tích khi còn thi đấu.

Còn nhớ khi được hỏi giữa Công Vinh (khi còn thi đấu) và Văn Quyết ai xuất sắc hơn, HLV Nguyễn Thành Vinh đã từng trả lời rằng: "Công Vinh là một trong những tiền đạo có tốc độ nhất Việt Nam hiện nay, điểm mạnh của Vinh chính là khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn và trung bình nhờ sức rướn tốt.

Anh đồng thời cũng sở hữu những cú sút có lực căng và mạnh. Công Vinh không chỉ chơi đầu tốt hơn ở các pha làm bàn mà còn trong các tình huống tranh chấp bóng bổng".

Đến nay, khi nắm quyền chủ tịch CLB TP.HCM, Công Vinh vẫn hết lòng vì bóng đá. Anh không ngại chiêu mộ những cầu thủ ngoại có chất lượng về cho đội bóng của mình, thậm chí còn xây hẳn phòng truyền thống để lưu giữ những chiến tích của đội bóng.

Ngoài ra, vị quyền chủ tịch này còn là người dám nhận trách nhiệm, bởi sau mỗi trận thua của CLB TP.HCM, chính Công Vinh đã xuống sân xin lỗi người hâm hộ vì những thất bại này.

Mới đây nhất, ông chủ CLB TP.HCM còn đích thân ra ngồi bán vé cho NHM. Có thể thấy sự hòa đồng, trách nhiệm và đặc biệt là niềm đam mê bóng đá của Công Vinh nhiều như thế nào.

Công Vinh xứng đáng ngồi ghế tổng thư ký VFF?

Công Vinh có nhiều yếu tố ngồi vào ghế tổng thư ký VFF.

Với tất cả những điều trên có thể thấy, Công Vinh là người phù hợp nên ngồi vào chiếc ghế tổng thư ký VFF trong lúc bóng đá nước nhà đang loạn như thế này.

Bằng những mối quan hệ rộng rãi của mình, những kinh nghiệm tích cóp được trong những năm tháng làm cầu thủ, có thể nói cựu tiền đạo này sẽ đảm bảo công tác đối ngoại, chỉ đạo các công việc để hỗ trợ đội tuyển Việt Nam có điều tốt nhất trong quá trình chuẩn bị, thi đấu ở các giải.

Hơn nữa, những kinh nghiệm mà Công Vinh đã tích cóp được sẽ là điều tốt để tư vấn thêm cho HLV trưởng tuyển Quốc gia sắp tới, khi mà đội ngũ lãnh đạo VFF hiện tại bị nhiều người đánh giá là không có chuyên môn, không đủ đẳng cấp để tư vấn cho HLV Hữu Thắng nên thất bại ở SEA Games 29 vừa qua.

Và như bầu Đức từng nói, lãnh đạo VFF không đủ năng lực nên từ chức để người có khả năng lên làm để bóng đá Việt Nam phát triển.

Khải Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cong-vinh-co-hop-ngoi-ghe-tong-thu-ky-vff-3343809/