Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) vừa khánh thành nhân dịp 100 năm ngày sinh của cố nhà thơ với tổng kinh phí 25 tỷ đồng.

 Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu được xây dựng trên diện tích hơn 4.000 m2, nằm cạnh sông Bồ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu được xây dựng trên diện tích hơn 4.000 m2, nằm cạnh sông Bồ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Công trình bao gồm nhiều hạng mục gồm: Nhà thờ có diện tích 70 m2, nhà lưu niệm và trưng bày rộng 250 m2, nhà dịch vụ 152 m2, khuôn viên cảnh quan sân vườn, bờ kè ven sông dài 290 m.

Công trình được xây dựng để chào mừng kỷ niêm 100 năm ngày sinh nhà thơ Tố Hữu. Ông tên thật là Nguyễn Kim Thành, bí danh là Lành, sinh ngày 4/10/1920, ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, nhưng quê hương của ông ở làng Phù Lai (nay là thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền).

Ngày 2/10, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và gia đình nhà thơ Tố Hữu tổ chức khánh thành công viên văn hóa và khu lưu niệm.

Công viên văn hóa này được khởi công từ tháng 4, với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đây là một trong những nơi lưu lại những kỷ vật của cố nhà thơ Tố Hữu và cũng là điểm tham quan mới của tỉnh.

Công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tri ân những cống hiến và đóng góp to lớn của nhà thơ Tố Hữu cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước và nền thơ ca cách mạng Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.

Ông Trần Văn Chư (70 tuổi, nhân viên bảo vệ) cho biết 2 hôm nay có hàng nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan. “Khu lưu niệm sẽ là nơi giáo dục cho lớp trẻ hiểu được sự đóng góp to lớn của nhà thơ Tố Hữu đối vưới quê hương, đất nước”, ông Chư nói.

Hàng trăm tập thơ của Tố Hữu được trưng bày trong nhà lưu niệm để phục vụ khách tham quan.

Những bộ trang phục, giày dép của cố nhà thơ cũng được trưng bày tại khu lưu niệm.

Du khách đến tham quan khu trưng bày những bức ảnh trong quá trình hoạt động cách mạng và sinh hoạt đời thường của cố nhà thơ Tố Hữu.

Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Google Maps.

Đoàn Nguyên - Điền Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-vien-van-hoa-va-khu-luu-niem-nha-tho-to-huu-post1137729.html