Công viên tượng APEC ở Đà Nẵng có gì hay?

21 tác phẩm điêu khắc - tạo hình tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC được đặt tại công viên APEC bên bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) khiến nhiều người dân và du khách thích thú.

Công viên APEC được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2 ở khu đất hình tam giác ở bờ tây sông Hàn, cạnh bảo tàng Điêu khắc Chăm và cây cầu Rồng nổi tiếng của TP.Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, công viên tượng APEC vừa chính thức khai trương vào 9/11 để chào đón lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và đại biểu tham quan.

Điểm đặc biệt của công viên này là vườn tượng của 21 đại diện nền kinh tế thành viên APEC gửi tặng chủ nhà. Công viên rộng hơn 3.000 m2, với khoảng 25% diện tích dùng để xây dựng sân gạch, lối đi, còn lại trồng cây xanh, thảm cỏ…

Ngay sau lễ khai trương, công viên APEC đã mở cửa cho người dân và du khách vào tham quan. Bên trên là tác phẩm “Sự khởi đầu: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai” của Hàn Quốc.

21 bức tượng được đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng, thẩm mỹ và chất lượng chế tác, không chỉ có giá trị nghệ thuật độc đáo, mà còn tượng trưng về ý niệm của các nền kinh tế thành viên trong khu vực APEC gửi gắm. ẢNh: Bức tượng mang chủ đề “Đoàn kết vì cộng đồng” của Philippines.

Tác phẩm nơi gặp gỡ của Australia vô cùng độc đáo.

Tác phẩm “Nữ tiểu thương trên sông” của Brunei được làm hầu hết từ gỗ.

Nền kinh tế Nga với bức tượng Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ năm 1961, đánh dấu bước ngoặt chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Một cô gái thích thú chụp hình bên tác phẩm tượng với chủ đề “Kiên cường” của nền kinh tế Canada.

Bức tượng của Việt Nam mang tên “Khởi nguyên”, do nhà điêu khắc Lê Lãng Lương chế tác từ đá granite nguyên khối, cao 3 mét. Bức tượng lấy cảm hứng từ sự hội tụ của những khối cây cổ thụ, biểu tượng cho sự cộng hưởng sức mạnh, đoàn kết với muôn vàn rễ cây xuất phát từ lòng đất…

Mỹ mang đến vườn tượng tác phẩm “Thuyền mây”, kết hợp các biểu tượng của con thuyền và bầu trời. Thuyền tượng trưng cho giao thương, bầu trời xanh thể hiện ý nguyện về tự do và công lý.

Tác phẩm của Papua New Guinea - chủ nhà Năm APEC tiếp theo.

Tác phẩm “Tầm nhìn chung, tương tai chung” của nền kinh tế Trung Quốc, được bao bọc bởi 21 vòng xoắn tượng trưng cho sự tồn tại hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau của 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Nhiều người dân hào hứng chụp ảnh trong vườn tượng APEC.

Những vị khách du lịch trong và ngoài nước cũng “tranh thủ” chụp cho mình những bức hình kỷ niệm ở công viên APEC vừa khánh thành này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, công viên là nỗ lực góp phần mở rộng và làm sâu sắc hiểu biết của người dân về APEC, kết nối người dân trong khu vực và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, Công viên tượng APEC không chỉ là nơi tham quan mà còn là nơi để lãnh đạo các nền kinh tế trồng cây lưu niệm trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Sau APEC 2017, công viên này sẽ được giữ lại để phục vụ người dân.

Hoài Sơn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cong-vien-tuong-apec-o-da-nang-co-gi-hay-1772539.html