Công viên Trung Quốc dựng bản sao Titanic để thu hút du khách

Titanic vẫn nằm dưới đáy biển sâu nhưng một công viên tại Trung Quốc đang đóng bản sao của con tàu huyền thoại này nhằm thu hút khách du lịch trong tương lai.

Con tàu bản sao đang được đóng. Ảnh: AFP

Con tàu bản sao đang được đóng. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết Titanic đã chìm xuống Đại Tây Dương vào năm 1912 sau khi đâm vào một tảng băng. Vụ tai nạn khiến 1.500 người tử nạn.

Nhà đầu tư Trung Quốc Su Shaojun quyết định "đưa tàu Titanic lên cạn" khi rót tiền để dựng một con tàu dựa trên nguyên tác Titanic. Ông Su Shaojun cho biết con tàu mới dài 260m sẽ tồn tại 100-200 năm.

Quá trình đóng con tàu diễn ra trong 6 năm với 23.000 tấn sắt, hàng trăm nhân công và chi phí 153,5 triệu USD. Con tàu này được đặt tại một công viên giải trí tại tỉnh Tứ Xuyên, cách biển 1.000 km.

Dưới đây là video AFP thực hiện về con tàu Titanic phiên bản Trung Quốc:

Có hàng trăm công nhân đã tham gia quá trình đóng con tàu này. Ảnh: AFP

Tổng chi phí để hoàn thiện con tàu là 153,5 triệu USD. Ảnh: AFP

Phần nội thất của con tàu mới cũng dựa trên phiên bản Titanic thật. Ảnh: AFP

"Bản sao" Titanic sẽ nằm ở vị trí cách biển 1.000km. Ảnh: AFP

Ông Su cũng cho biết giá một đêm nghỉ trên con tàu mới này vào khoảng 2.000 nhân dân tệ (150 USD).

Năm 2008, tại Trung Quốc từng xuất hiện phiên bản mô phỏng tàu sân bay USS Enterprise của Mỹ với chi phí bỏ ra là 18 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, “tàu sân bay nhái” đã bị bỏ rơi.

Nhưng ông Su kỳ vọng mỗi năm sẽ có khoảng 5 triệu du khách đến ngắm bản sao tàu Titanic tại Tứ Xuyên.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cong-vien-trung-quoc-dung-ban-sao-titanic-de-thu-hut-du-khach-20210514162043529.htm