Công viên Trung Quốc bị 'ném đá' vì bắt lợn nhảy bungee

Một công viên giải trí ở Trung Quốc phải nhận nhiều chỉ trích sau đoạn băng ghi lại cảnh một con lợn bị buộc vào dây rồi ném xuống dưới trong buổi khai trương trò nhảy bungee.

Theo AFP, đoạn băng về buổi khai trương trò nhảy bungee được đăng lên mạng, cho thấy một con lợn bị buộc vào dây rồi bị đẩy khỏi bục nhảy, với sự cổ vũ của đám đông người xem. Người ta có thể nghe rõ con lợn đã kêu la thảm thiết khi đang bay trong không trung.

Con lợn sau đó được nhìn thấy xuất hiện trên bục nhảy trong tình trạng bất tỉnh.

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo, hành động này là một phần trong lễ khai trương trò chơi nhảy bungee tại công viên giải trí Meixin Red Wine Town ở thành phố Trùng Khánh.

Lợn quay là món ăn không thể thiếu trong các lễ khai trương, theo truyền thống Trung Quốc.

Con lợn bị buộc vào dây bungee rồi ném xuống phía dưới. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Con lợn bị buộc vào dây bungee rồi ném xuống phía dưới. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Người dùng mạng xã hội Sina Weibo ngay lập tức đã phản ứng trước hành vi này, cho rằng đây là sự ngược đãi động vật.

"Thật là khốn khổ cho con vật, đây là một ý tưởng kinh tởm để thu hút sự chú ý, bằng cách ngược đãi một con lợn", một người dùng nhận định.

Người khác nói thêm: "Chẳng thấy buồn cười tí nào. Điều này chỉ cho thấy con người có thể làm những điều tồi tệ thế nào khi buồn chán".

Một nhà hoạt động bảo vệ động vật cho rằng việc ép buộc lợn nhảy bungee là sự vi phạm nghiêm trọng quy tắc cơ bản trong cuộc sống.

Hiện tại ở Trung Quốc không có cơ chế luật để trừng phạt các hành vi ngược đãi động vật, và ý thức về quyền động vật là "tương đối yếu", đặc biệt là với các loài vật không phải là vật nuôi trong nhà.

Người chủ của công viên nói với tờ South China Morning Post rằng ý tưởng cho lợn nhảy bungee đến từ việc "giá thịt lợn đã lên rất cao trong năm nay, và gần đây nó đã giảm một chút".

Đại diện quan hệ công chúng cho biết con lợn ban đầu dự kiến bị xẻ thịt để phục vụ kỳ nghỉ năm mới truyền thống của Trung Quốc. Người này cũng nói rằng hành động này "chỉ mang tính giải trí một chút".

Công viên đã đưa ra lời xin lỗi sau hành vi này, và cho biết họ sẽ "có quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động tiếp thị của mình", cùng với đó là cung cấp dịch vụ tốt hơn, môi trường hài hòa hơn để cải thiện trải nghiệm của khách du lịch.

Hương Hảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-vien-trung-quoc-bi-nem-da-vi-bat-lon-nhay-bungee-post1038190.html