Công viên Thống Nhất: Xuống cấp, nhếch nhác giữa Thủ đô

Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, bên trong công viên có Hồ Bảy Mẫu. Tuy nhiên, nhiều năm qua hạ tầng công viên không được đầu tư, nâng cấp khiến nhiều công trình hạng mục đang xuống cấp nghiêm trọng.

Công viên Thống Nhấtlà một trong những công viênlớn ở Hà Nội,bên trong công viên có Hồ Bảy Mẫu - lá phổi xanh của khu vực nội đô.

Công viên Thống Nhấtlà một trong những công viênlớn ở Hà Nội,bên trong công viên có Hồ Bảy Mẫu - lá phổi xanh của khu vực nội đô.

Công viên có vị trí thuận lợi, tiếp giáp với 4 mặt phố: phố Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Duẩn và Đại Cồ Việt.

Tuy nhiên, nhiều năm qua hạ tầng công viên không được đầu tư; nhiều công trình hạng mục đang xuống cấp.

Vào bên trong ta có thể dễ dàng nhìn thấy những đống củi to như thế này được cắt tỉa từ những cây xanh/

Tuy nhiên, theo những người đi tập thể dục trong công viên, những khúc cây này đã có ở đây... vài năm nhưng không được dọn dẹp.

Biển cảnh báo nguy hiểm và cấm lửa.

Đống củi to nằm ngay cạnh đường đi trong khuôn viên công viên.

Xe rác được để bừa bãi, chắn lối của người tập thể dục và đi bộ.

Nhiều hàng quán kinh doanh được mọc lên, nhưng lộn xộn, không quy củ và khá xập xệ gây mất mỹ quan.

Bàn ghế bán hàng bày la liệt trong khuôn viên.

Điều đáng nói, khi bán hàng xong, đồ đạc của những quán nước được đểlại ngay cạnh bờ hồ, khiến cho nơi này giống như... khu ổ chuột.

Nhà vệ sinh công cộng, bất đắc dĩ trở thành chỗ rửa bát cho các hộ bán hàng. Đáng chú ý, ngay cạnh đó được đặt biển:"Là người thông minh, đi vệ sinh đúng nơi quy định".

Anh Hùng

Từ khóa: công viên thống nhất khu ổ chuột nhếch nhác hà nội công viên khách du lịch

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cong-vien-thong-nhat-xuong-cap-nhech-nhac-giua-thu-do-post309376.info