Công viên Thống Nhất thu gần 4 tỷ đồng mỗi tháng

Là một trong những công viên lớn nhất tại thủ đô Hà Nội, năm 2018, Công viên Thống Nhất ghi nhận hơn 45 tỷ đồng doanh thu, tương đương gần 4 tỷ đồng mỗi tháng.

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết năm ngoái công viên này ghi nhận tổng cộng 45,3 tỷ đồng doanh thu. Mức này tăng nhẹ 3% so với năm 2017. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, trong khi lợi nhuận khác sụt giảm khiến lợi nhuận trước thuế của Công viên Thống Nhất chỉ ngang bằng năm trước, đạt gần 1,7 tỷ đồng.

Trước đây, giá vé vào cổng công viên này là 4.000 đồng/người lớn và 2.000 đồng đối với trẻ em. Tuy nhiên, theo chia sẻ của những lao động tại đây, công viên là nơi nhiều người dân xung quanh tới để thể dục, thư giãn nên hầu hết người dân vào công viên với mục đích thư giãn, tập thể dục không phải mua vé.

Hầu hết người dân ra vào công viên Thống Nhất đều được miễn phí vé từ năm 2016. Ảnh: Lê Hiếu.

Hầu hết người dân ra vào công viên Thống Nhất đều được miễn phí vé từ năm 2016. Ảnh: Lê Hiếu.

Trên thực tế, báo cáo tài chính cũng cho biết nguồn thu chính của Công viên Thống Nhất không đến từ hoạt động bán vé mà đến từ hoạt động duy trì vườn hoa, thảm cỏ, và cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện văn hóa…

Năm 2018, mảng doanh thu từ hoạt động duy trì thảm cỏ, vườn hoa và hoạt động đền bù…. mang về cho công viên tới 26 tỷ đồng, tăng 18%.

Mảng doanh thu từ hoạt động kinh doanh (văn hóa, vé vui chơi, cho thuê địa điểm…) cũng tăng 27%, đóng góp gần 19 tỷ đồng vào tổng doanh thu toàn công viên.

Tuy đã tăng so với năm 2017, so với giai đoạn 2014-2015, doanh thu năm 2018 của Công viên Thống Nhất vẫn thấp. Trong 2 năm 2014 và 2015, với những nguồn thu tương tự nhưng mỗi năm Công viên Thống Nhất đều thu về trên dưới 60 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động duy trì vườn hoa, thảm cỏ trong khuôn viên.

Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của công viên này đạt trên 48 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với năm trước, trong đó, chủ yếu là tài sản cố định hữu hình.

Đáng chú ý, công viên này cũng đang có 14 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng lấy lãi. Nhờ khoản tiền gửi tiết kiệm này mà mỗi năm công viên thu về gần nửa tỷ tiền lãi.

Công viên Thống Nhất được khởi công xây dựng từ năm 1958, và khánh thành 2 năm sau đó. Công viên được mang tên Thống Nhất với ý nghĩa như một ước nguyện thống nhất đất nước của người dân cả nước lúc đó.

Một thời gian dài, công viên Thống Nhất đã được TP Hà Nội đặt tên là Công viên Lê Nin. Tuy nhiên, sau khi Vườn hoa Chi Lăng có tên Công viên Lê Nin, thì Công viên Thống Nhất được dùng lại tên ban đầu.

Hiện công viên này do Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất quản lý dưới mô hình doanh nghiệp Nhà nước.

Với diện tích lên tới trên 50 ha, Công viên Thống nhất là một trong những công viên có diện tích lớn nhất tại Hà Nội. Chỉ tính riêng diện tích mặt nước của Hồ Bảy Mẫu trong khuôn viên đã lên tới 28 ha.

Công viên này cũng nằm tại vị trí đắc địa nhất nhì các quận trung tâm Hà Nội, được bao quanh bởi 4 tuyến phố lớn gồm Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Ðại Cồ Việt, Nguyễn Ðình Chiểu thuộc quận Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Quang Thắng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-vien-thong-nhat-thu-gan-4-ty-dong-moi-thang-post939492.html