Công viên Thiên đường Bảo Sơn mở cửa và hoạt động bình thường kể từ ngày 9/5

Sau thời gian chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 9/5, Công viên Thiên đường Bảo Sơn chính thức mở cửa, quay trở lại hoạt động bình thường và vẫn áp dụng các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách tham quan, vui chơi.

Công viên Thiên đương Bảo Sơn mở cửa và hoạt động trở lại từ ngày 9/5.

Công viên Thiên đương Bảo Sơn mở cửa và hoạt động trở lại từ ngày 9/5.

Nhằm tạo một điểm đến lý tưởng, khu tổ hợp tham quan, vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi dành cho các gia đình, người trẻ tại Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành lân cận nói chung, Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ chính thức mở cửa và hoạt động bình thường kể từ ngày 9/5/2020.

Ôtô xuyên núi tại Thiên đường Bảo Sơn.

Trong tháng 5/2020, giá vé của Công viên Thiên đường Bảo Sơn như sau: Từ thứ 2 – thứ 6: mở cửa từ 9h00 -17h00. Mua 1 vé tham quan thả ga, chơi safari không giới hạn, tham quan phim trường Kỳ quan thế giới, vùng đất thần tiên, con đường hoa hồng, khám phá thủy cung, xiếc thú, phố cổ, làng nghề, chơi 3 trò chơi miễn phí: Vượt long môn, bước chân kỳ bí, cung đường tốc độ, khách cao từ 0,9 – 1,3m: 100.000 đồng, khách cao trên 1,3m: 150.000 đồng, các trò chơi khác giá từ 20.000 đồng – 100.000 đồng /1 trò.

Thứ 7 và Chủ nhật: Mở cửa từ 8h00 - 17h00. Mua 1 vé chơi cả thế giới, vào cổng và tham quan công viên: Làng nghề, phố cổ, con đường hoa hồng...; check in phim trường Kỳ quan thế giới; lạc lối thủy cung kỳ ảo, safari độc lạ; chơi hơn 22 trò chơi không giới hạn số lần; thưởng thức các chương trình xiếc, nghệ thuật; khách cao từ 0,9 – 1,3m: 220.000 đồng; khách cao trên 1,3m: 250.000 đồng.

Như vậy, toàn bộ các hoạt động tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn đã sẵn sàng đón và phục vụ du khách, ngoại trừ khu công viên nước dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào tháng 6/2020. Hy vọng Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ là điểm hẹn không thể không đến của tất cả mọi người.

Mỹ Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cong-vien-thien-duong-bao-son-mo-cua-va-hoat-dong-binh-thuong-ke-tu-ngay-95-279185.html