Công viên ở Hà Nội bị 'hô biến' thành nhà hàng, quán cà phê

Nhiều công viên ở Hà Nội đang bị 'xén đất' với mục đích kinh doanh, mở quán cà phê, nhà hàng.

Công viên Nghĩa Đô có tổng diện tích gần 47.000m2, đây được coi là lá phổi xanh của phía Tây Thủ đô. Nằm ở vị trí khá đẹp công viên được bao quanh bởi các các đường Nguyễn Văn Huyên – Nguyễn Khánh Toàn – Chùa Hà – Tô Hiệu của quận Cầu Giấy.

Trong số diện tích 47.000 m2 này ngoài vườn hoa, cây xanh, khu vui chơi ngoài trời, một phần nhỏ diện tích đã bị biến tướng thành nhiều công trình nhà hàng, quán cà phê. Tồn tại nhiều năm ở phần phía tây công viên Nghĩa Đô, trên mặt đường phố Chùa Hà.

Quán cà phê lớn “bành trướng” không gian công viên Nghĩa Đô. Con phố vốn nhỏ, vào giờ cao điểm thì thường xuyên tắc do ôtô, xe máy đỗ dưới lòng đường và trên vỉa hè để vào quán.

Theo Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của UBND TP. Hà Nội ký duyệt cùng Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết, tổng diện tích đất công viên Thủ Lệ khoảng 21,91ha trong đó đất khu quản lý công viên có diện tích khoảng 1.602m2; Đất giáo dục bảo tồn động vật có diện tích khoảng 1.692m2; Hồ Thủ Lệ có diện tích khoảng 87.726m2; Đất bãi đỗ xe có diện tích khoảng 3.968m2; Đất nuôi và trưng bày thú có diện tích khoảng 27.248m2, và một số đất cây xanh, vườn hoa…

Tuy nhiên khu vực tiếp giáp với đường Đào Tấn có mặt tiền dài hàng trăm mét vốn là hàng rào của công viên cũng “hô biến” thành một chuỗi các hàng ăn, quán nhậu, gara sửa ôtô, quán café; nhiều cửa hàng được xây dựng kiên cố, hoạt động rầm rộ. Hằng ngày, khách ra vào nườm nượp, ôtô, xe máy đỗ tràn cả lên phía vỉa hè.

Nhà hàng này được coi như một phần diện tích nằm bên trong công viên. Được biết phần diện tích được cho thuê lại rộng 1.200 m2 với giá rất rẻ, thời hạn thuê có lô kéo dài đến 25 năm. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ai chịu trách nhiệm về việc này.

Công viên Thủ lệ được coi là một trong những công viên lâu đời nhất thủ đô. Với mục đích chính là công viên, kết hợp làm vườn thú, công viên là địa điểm vui chơi giải trí hàng đầu ở thủ đô trong thời gian dài. Sắp tới Công ty cổ phần Đầu tư Him Lam BC sẽ xây dựng bãi đỗ xe ngầm ngay dưới phần đất của công viên.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (hay công viên Tuổi trẻ) nằm trên đường Võ Thị Sáu, vị trí chính giữa của quận Hai Bà Trưng với tổng diện tích khoảng 26,43 ha và số tiền đầu tư lên đến hàng chục tỉ đồng, được thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2000.

Ngay thẳng hướng cổng vào là trung tâm tiệc cưới "khủng" núp bóng công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nơi thường xuyên tấp nập người ra vào và tiếng nhạc xập xình, ồn ào bất kể sáng, tối.

Tượng đài tôn vinh vị nữ anh hùng Võ Thị Sáu nằm trong một góc khuất ít ai để ý giữa bãi gửi xe bên trong công viên.

Theo Ngọc Hải/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/cong-vien-o-ha-noi-bi-ho-bien-thanh-nha-hang-quan-ca-phe-1222514.html