Công viên nước Thanh Hà chưa được cấp phép đủ điều kiện hoạt động

Chiều tối 13-6, trao đổi với Báo Hànôịmới, Chánh Văn phòng UBND quận Hà Đông Đoàn Thị Thu Hà cho biết, Công viên nước Thanh Hà tại Khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh (phường Phú Lương, quận Hà Đông) chưa được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Hà Nội: Cấp cứu kịp thời bé trai đuối nước ở công viên nước Thanh Hà

Mặc dù ngày 12-6, UBND quận đã có Văn bản số 1383/UBND-VHTT yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động bơi, lặn tại Công viên nước Thanh Hà từ 17h cùng ngày, nhưng sau đó đã xảy ra vụ đuối nước làm cháu Phùng Văn Kh (4 tuổi, trú tại phường Phú Lương) tử vong.

Cũng trong chiều tối 13-6, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, ngày mai (14-6), UBND quận sẽ kiểm tra thực tế Công viên nước Thanh Hà.

Công viên nước Thanh Hà, nơi xảy ra sự việc bé trai 4 tuổi đuối nước. Ảnh: Tin tức Việt Nam

Công viên nước Thanh Hà, nơi xảy ra sự việc bé trai 4 tuổi đuối nước. Ảnh: Tin tức Việt Nam

Được biết, ngoài việc chưa có giấy phép hoạt động, các nhân viên cứu hộ, y tế của đơn vị vận hành công viên này chưa có chứng chỉ và bằng cấp nghiệp vụ theo quy định. Tại thời điểm Phòng Văn hóa - Thông tin quận Hà Đông kiểm tra (15h ngày 12-6), nhân viên cứu hộ không trực tại vị trí, cơ sở chưa có hợp đồng liên kết cấp cứu với cơ sở y tế theo quy định.

Công viên nước Thanh Hà của Công ty TNHH Dịch vụ giải trí và thể thao Thanh Hà thuộc Khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh mới khai trương ngày 10-6, thu hút rất đông người đến vui chơi. Tuy nhiên, mới hoạt động được 2 ngày, nơi đây đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/937542/cong-vien-nuoc-thanh-ha-chua-duoc-cap-phep-du-dieu-kien-hoat-dong