Công viên nước lớn nhất Hà Nội từng xảy ra 2 vụ chết đuối bất ngờ bị tháo dỡ toàn bộ

Ngày 15/1, lực lượng chức năng quận Hà Đông (Hà Nội) đã huy động khoảng 100 người cùng hàng chục máy móc thiết bị cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công viên nước Thanh Hà do chưa có giấy phép xây dựng.

Theo ghi nhận của PV, ngày 15/1, đông đảo lực lượng chức năng cùng các phương tiện máy móc đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các công trình, trò chơi, bể bơi... thuộc Công viên nước Thanh Hà (phường Phú Lương - quận Hà Đông) do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Dù vừa đi vào hoạt động hồi tháng 6/2019 nhưng chỉ ít lâu sau Công viên nước Thanh Hà đã để xảy ra đến 2 vụ đuối nước thương tâm.

Dù vừa đi vào hoạt động hồi tháng 6/2019 nhưng chỉ ít lâu sau Công viên nước Thanh Hà đã để xảy ra đến 2 vụ đuối nước thương tâm.

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết, Công viên nước Thanh Hà chưa có giấy phép xây dựng nên phường thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ theo 2 quyết định của quận Hà Đông là 4725 và 5079.

Cũng theo lãnh đạo UBND phường Phú Lương cho biết, các quyết định này đã được gửi đến chủ đầu tư, tuy nhiên phía chủ đầu tư không thực hiện việc tháo dỡ nên lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế tháo dỡ.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình không phép.

Được biết, để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ, lực lượng chức năng đã huy động khoảng 100 người bao gồm lực lượng chức năng cũng như công nhân. Ngoài ra, hàng chục thiết bị máy móc cỡ lớn cũng được huy động nhằm phục vụ công tác phá dỡ công trình. Dự kiến, thời gian cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình kéo dài khoảng 2 ngày.

Thời gian gần đây, Tập đoàn Mường Thanh liên tục bị cơ quan chức năng chỉ rõ việc xây dựng không phép, trái phép, vượt tầng.

Công viên nước Thanh Hà được vận hành bởi Công ty TNHH Dịch vụ giải trí và Thể thao Thanh Hà và do Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Công viên nước Thanh Hà được quảng cáo là một trong những công viên lớn nhất Hà Nội với những trò chơi cảm giác mạnh, ống trượt cỡ lớn và hứa hẹn là điểm vui chơi giải trí của đông đảo người dân Hà Nội.

Khu vực cổng chính bị máy móc phá dỡ chiều ngày 15/1.

Tuy nhiên, ngay từ khi được đưa vào sử dụng từ ngày 10/6/2019 thì chỉ 2 ngày sau (tức ngày 12/6) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm đối với một bé trai 4 tuổi. Chưa dừng lại, đến ngày 39/9/2019, tiếp tục xảy ra một vụ đuối nước thương tâm đối với bé trai 6 tuổi.

Vào thời điểm trên, rất nhiều người dân tỏ ra phẫn nộ, bàng hoàng và đặt nhiều nghi vấn về việc quản lý, điều hành của Công viên khi liên tiếp để xảy ra đuối nước.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-vien-nuoc-lon-nhat-ha-noi-tung-xay-ra-2-vu-chet-duoi-bat-ngo-bi-thao-do-toan-bo-20200115200205655.htm