Công viên nổi tiếng phải đóng cửa vì du khách hái trụi hoa sen

Một công viên sinh thái nổi tiếng với những đầm sen đẹp ở Trung Quốc buộc phải đóng cửa tới hết năm vì hàng trăm khách du lịch hái trộm gần hết hoa sen của công viên.

Công viên văn hóa và sinh thái Long Kiều nằm ở huyện Lô, tỉnh Tứ Xuyên, nổi tiếng với những đầm sen trải dài trên diện tích khoảng 25 ha.

Tuy nhiên, kể từ tháng trước, khi hoa sen bắt đầu vào mùa nở rộ, hàng trăm người đã đến công viên Long Kiều để hái trộm hoa. Tình trạng này buộc ban quản lý phải đóng cửa công viên cho đến hết năm.

Du khách ra sức hái sạch hoa sen.

Du khách ra sức hái sạch hoa sen.

"Chúng tôi không thể kiểm soát được du khách. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm tốt công việc của mình. Chúng tôi đã thông báo ở cổng công viên và các hồ sen, đồng thời cắt cử nhân viên an ninh đi tuần tra nhưng không hiệu quả", một nhân viên họ Chu của công viên Long Kiều nói.

Nhân viên họ Chu cho biết thêm, dù công trình tu sửa ở công viên gần như đã hoàn thành nhưng cũng không thể mở cửa vì hầu như hoa sen đã bị vặt trụi.

Du khách trèo rào để hái hoa bất chấp cảnh báo.

Ban quản lý công viên Long Kiều ước tính mỗi ngày vẫn có khoảng 200-300 người vào công viên, buộc họ phải tăng cường tuần tra để đảm bảo an ninh.

Một số đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây cho thấy nhiều người vào công viên ngang nhiên hái sen khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

"Hoa tặc' hớn hở với "chiến lợi phẩm".

“Ngay cả hàng rào cao nhất cũng không thể ngăn chặn những người vô ý thức. Việc này giống như bạn không bao giờ có thể đánh thức một người giả vờ ngủ. Chỉ có xử phạt mạnh tay mới có thể ngăn chặn những người tham lam này”, một tài khoản Weibo bình luận.

Phương Anh (Theo SCMP)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/cong-vien-noi-tieng-phai-dong-cua-vi-du-khach-hai-trui-hoa-sen-546957.html