Công viên Nhân Chính vẫn mở cửa dù 'ngổn ngang' hạng mục chưa hoàn thiện

Sau nhiều năm chậm tiến độ, hôm nay 10/9 công viên hồ điều hòa Nhân Chính đã chính thức mở cửa đưa vào hoạt động, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hạng mục chưa được thi công hoàn thiện.

Ngày hôm nay 10/09, Công viên hồ điều hòa Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) đã chính thức được đưa vào phục vu người dân sau nhiều năm bị chậm tiến độ. Theo dự kiến công trình sẽ được xây dựng trong hơn 1 năm với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2017. Tuy nhiên cho đến nay mới được đưa vào sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quần thể của công viên vẫn còn nhiều hạng mục công trình vẫn chưa hoàn thiện.

Vỉa hè bên ngoài công viên, các công nhân đang gấp rút ghép ghạch hoàn thiện, gây cản trở người đi bộ.

Các vật liệu ngổn ngang trên vỉa hè

Cổng phụ chưa hoàn thiện.

Hàng rào vẫn chưa thi công xong.

Trong công viên công nhân vẫn đang làm việc để hoàn thiện một số hạng mục chưa xong: hố ga, đường lát, hàng rào,...

Người dân vào tham quan và tập thể dục trong ngày đầu mở cửa.

Được biết, dự án công trình công viên và hồ điều hòa Nhân Chính nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy. Dự án do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 13,2ha.

Công viên hồ điều hòa Nhân Chính được chia làm 3 khu chức năng: Khu hồ điều hòa (ký hiệu HĐH) với diện tích khoảng 80.000m2, có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực; Khu vực công viên cây xanh cảnh quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời, đường dạo (ký hiệu CX) với diện tích khoảng 52.156m2; đất hạ tầng kỹ thuật: Trạm bơm (ký hiệu HT) với diện tích khoảng 200m2. Được khởi công vào tháng 5/2016 với tổng mức đầu tư gần 299 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách quận Thanh Xuân.

Tuy nhiên dự án đã bị chậm tiến độ trong một thời gian dài, ông Đặng Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã phải đích thân trả lời về vấn đề này.

Vị lãnh đạo quận Thanh Xuân, có 3 lý do khiến công viên chậm đưa vào sử dụng. Thứ nhất, công viên có quy hoạch một bãi đỗ xe ngầm 5 tầng hầm với diện tích khoảng 1,7ha. Thành phố đã giao cho Công ty Phúc Lợi lập quy hoạch, đầu tư, tuy nhiên, Công ty này chưa mặn mà thực hiện.

Lý do thứ hai, trong phạm vi công viên Nhân Chính có đoạn mương Hòa Mục. Hiện nay có 76 hộ dân đang có đơn kiến nghị với UBND thành phố. Thanh tra thành phố đang có kết luận. Nếu kết luận xong, quận tiếp tục triển khai tuyến mương hóa này.

Lý do thứ ba được lãnh đạo quận Thanh Xuân lý giải đó là đơn vị này đang kiến nghị thành phố bàn giao công viên cho quận quản lý trong thời gian 3 – 5 năm để vận hành, bảo trì. Tuy nhiên, Sở Kế hoạch Đầu tư đang trình UBND thành phố nhưng chưa có ý kiến cuối cùng.

Lê Quân

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-vien-nhan-chinh-van-mo-cua-du-ngon-ngang-hang-muc-chua-hoan-thien-254158.htm