Công viên Hòa Bình: Nhem nhuốc và nhếch nhác

Sau gần 8 năm đưa vào hoạt động, Công viên Hòa Bình (đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuống cấp trầm trọng. Gạch ốp lát bong tróc, nước mưa ứ đọng... tạo nên một cảnh tượng nhếch nhác.

Công viên Hòa Bình là một trong những công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Từng được coi là công viên hiện đại nhất Thủ đô ở thời điểm đi vào hoạt động hồi tháng 10/2010. Tuy nhiên, sau gần 8 năm đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục của Công viên Hòa Bình đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Nhiều lớp gạch ốp lát bị bong tróc, các tấm ván trên mặt cầu bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người đi bộ trên cầu. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa, nhiều khu vực trong công viên ứ đọng nước lênh láng, trơn trượt gây nguy hiểm.

Không phải đến tận bây giờ Công viên Hòa Bình mới bộc lộ sự yếu kém về chất lượng công trình. Sau hơn 2 tháng đưa vào hoạt động, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp và chủ đầu tư, nhà thầu đã "vội" sửa chữa.

Một số hình ảnh do PV ghi nhận:

Lương Xuân

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cong-vien-hoa-binh-nhem-nhuoc-va-nhech-nhac-511961.html