Công viên công cộng - Thiên đường cho trẻ em ở Phần Lan

Có thể nói hiếm có đất nước nào trẻ em được tạo điều kiện sống tốt như ở Phần Lan, khi tại đây có vô số công viên công cộng với quy mô lớn nhỏ khác nhau và đặc biệt là đều mở cửa miễn phí.

Riêng tại thủ đô Helsinki có khoảng 70 công viên công cộng được chính quyền thành phố tài trợ kinh phí hoạt động. Những công viên này được sắp xếp quy củ với các sân chơi, các khu giải trí và các phòng học, mang đến cho trẻ em các hoạt động đa dạng khi tan trường. Tại các công viên này cũng có những người hướng dẫn và trông nom các em.

Không những tạo không gian vui chơi, tại các công viên còn phục vụ bữa trưa miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi trong kỳ nghỉ Hè, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi đi làm. Trong suốt mùa Hè, trang web của chính quyền thành phố Helsinki sẽ đăng tải thực đơn của mỗi tuần, trong đó bao gồm cả nguyên liệu để chế biến món ăn cũng như thành phần dinh dưỡng của món ăn đó.

Nhiều sự kiện được tổ chức theo chủ đề, ví dụ: trong Tuần lễ Tự nhiên và Môi trường, trẻ em được dẫn tới các khu rừng xung quanh và tham gia trò chơi trốn tìm; trong Tuần lễ Các loài vật, trẻ được đưa đến vườn thú để nhận biết thêm về muông thú; trong ngày "Sạch sẽ", trẻ được học các giặt quần áo và làm sạch đồ chơi...

Công viên công cộng đầu tiên ở Phần Lan được xây dựng từ năm 1915, với tiêu chí ban đầu chỉ đơn giản là xây dựng một khu vui chơi để khuyến khích trẻ em vận động ngoài trời.

Trong hơn 90 năm sau đó, các công viên đã được mở rộng quy mô, cải tiến phương thức hoạt động và là điểm đến được yêu thích của nhiều thế hệ người dân Phần Lan.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cong-vien-cong-cong-thien-duong-cho-tre-em-o-phan-lan/68497.html