Công viên bị chiếm dụng thành nơi bán hàng

Với mục đích tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân, năm 2004, UBND phường Cửa Nam (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tiến hành dẹp bỏ chợ quần áo cũ để xây dựng công viên với hệ thống cơ sở vật chất như ghế đá, cây xanh, hệ thống đèn chiếu sáng, đài phun nước…

Khi đưa vào sử dụng, nơi đây trở thành không gian sinh hoạt tập thể, là địa điểm để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của mọi người. Nhưng sau một thời gian, do thiếu sự quản lý của cơ quan chức năng nên nhiều hạng mục công trình trong công viên như ghế đá, bóng đèn, gạch lát nền… bị hư hỏng. Không gian chung của công viên giờ đây trở thành “không gian riêng” của một số cá nhân sử dụng làm bãi để xe ô tô và mở quán bán nước (xem ảnh). Hiện tượng này diễn ra từ lâu nhưng đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Bác Nguyễn Thị Liên sống gần công viên cho biết: “Cứ sáng hoặc chiều, khi đi bộ, tập thể dục ở đây ai cũng thấy khó chịu với việc nhiều xe ô tô chạy vào trong công viên chiếm hết các lối đi. Ngoài ra, người vào quán uống nước nói chuyện ồn ào, hút thuốc lá nên nhiều gia đình không dám cho trẻ em ra đây chơi”.

Đề nghị UBND phường Cửa Nam có biện pháp chấn chỉnh hiện tượng vi phạm các quy định tại công viên này.

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

(Lớp Văn bằng 2 Báo chí, Học viện Chính trị)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cong-vien-bi-chiem-dung-thanh-noi-ban-hang-574741